Phát biểu tại một hội nghị thanh niên Công giáo ở Wuerzburg hôm 15-5, nhà lãnh đạo Đức cho biết Mỹ đã trở nên phân cực sâu sắc và là điểm đến kém hấp dẫn hơn đối với giới trẻ.
“Tôi rất ngưỡng mộ nước Mỹ”, ông Merz nói trong một cuộc thảo luận, “Hiện tại, sự ngưỡng mộ của tôi không còn tăng lên nữa”. Thủ tướng Merz cho rằng ngay cả những người Mỹ có trình độ học vấn cao cũng ngày càng khó tìm được việc làm, cho thấy Mỹ không còn là “vùng đất của cơ hội” như trước đây. “Tôi sẽ không khuyên con cái mình đến Mỹ, học tập và làm việc ở đó”, ông nói.
Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York (Mỹ) hồi đầu tháng này báo cáo rằng tỷ lệ thất nghiệp trong số những người có bằng cấp từ 22 đến 27 tuổi ở mức khoảng 5,7%, trong khi tỷ lệ thiếu việc làm lên tới hơn 41%.
Theo tờ Washington Post, gần một nửa số sinh viên mới tốt nghiệp hiện đang làm những công việc không yêu cầu bằng cấp. Đồng thời, tình trạng sa thải nhân viên văn phòng trong các lĩnh vực như công nghệ, tài chính và dịch vụ doanh nghiệp đã tăng tốc trong bối cảnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và cắt giảm chi phí của các công ty.
Những phát biểu của Thủ tướng Merz gây chú ý vì ông từ lâu đã được coi là một trong những chính trị gia bảo thủ thân Mỹ nhất của Đức, từng ủng hộ mạnh mẽ mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương và hợp tác rộng rãi với tập đoàn tài chính khổng lồ BlackRock của Mỹ. Những phát biểu này cũng được đưa ra trong bối cảnh ông tranh cãi công khai với Tổng thống Mỹ Donald Trump về cuộc chiến ở Iran.
Đầu tháng này, Lầu Năm Góc đã tuyên bố rút 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức. Tuy nhiên, ngay cả sau khi giảm quân số, vẫn sẽ có khoảng 31.000 quân nhân Mỹ đồn trú tại nước này - nhiều hơn tổng số binh sĩ Mỹ ở Italy, Anh và Tây Ban Nha cộng lại.
Đức tiếp tục là nơi đặt các trung tâm chỉ huy, căn cứ không quân và trung tâm hậu cần quan trọng của Mỹ, vốn rất cần thiết cho các hoạt động của NATO, cho thấy việc tiếp tục phụ thuộc của Berlin vào Mỹ bất chấp mối quan hệ ngày càng căng thẳng.