- Đức kỷ niệm 25 năm ngày Bức tường Berlin sụp đổ
- Thủ tướng Đức “lên bar” trước khi tham dự hội nghị G20
Trả lời cuộc phỏng vấn tờ báo Đức Die Welt Sonntag, bà Merkel nhấn mạnh, Nga “đang cố gắng tạo ra các vấn đề” đối với Moldova, Gruzia và Ukraine. Bà đã chỉ ra một loạt các cuộc khủng hoảng ở Trans-Dniester, Abkhazia và Nam Ossetia, cũng như ở miền đông Ukraine để minh chứng cho các cáo buộc của mình.
Theo bà, hành động của Nga ở miền đông Ukraine trong thời điểm hiện tại đã ảnh hưởng đến sư toàn vẹn lãnh thổ nước này, đó là “một hành động không thể chấp nhận được”.
Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel
Moldova, Gruzia và Ukraine là 3 quốc gia đã ký kết một thỏa thuận thương mại chặt chẽ hơn với EU. Điều này đã tạo ra những khó chịu nhất định cho Nga. Chính vì vậy, Moscow đang cố gắng thu hút các khu vực từng là một phần của Liên xô, vào liên minh hải quan của riêng mình.
Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một thỏa thuận "quan hệ đối tác chiến lược" với khu vực ly khai của Gruzia là Abkhazia. Động thái này gặp phải nhiều chỉ trích từ NATO và EU.
Trong cuộc phỏng vấn, nữ Thủ tướng Đức cũng cáo buộc Moscow cố gắng gây dựng ảnh hưởng cả về kinh tế và chính trị đối với các nước trong khu vực phía tây Balkan. Bà Merkel cho rằng phản ứng chung của châu Âu trước các hành động của Nga là hoàn toàn đúng, sự tăng trưởng kinh tế của Nga sẽ phụ thuộc vào chính sách chính trị của điện Kremlin ở miền đông Ukraine.