Quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

ANTD.VN - Lời Tòa soạn: Ngày 30-6-2020, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 73/2020/NĐ-CP trong đó quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Ngày 1-7-2020, Thủ tướng ký ban hành Nghị định số 76/2020/NĐ-CP quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành. Báo An ninh Thủ đô Cuối tuần giới thiệu toàn văn nội dung các nghị định này.
Không cát cứ thông tin, xây dựng Chính phủ số liêm chính, minh bạch, hành động, phục vụ

Không cát cứ thông tin, xây dựng Chính phủ số liêm chính, minh bạch, hành động, phục vụ

ANTD.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: các bộ, các ngành, các địa phương không được cát cứ thông tin, không được làm đẹp số liệu để lấy thành tích, thông tin dữ liệu cần chính xác, tin cậy, minh bạch, thống nhất và cần đẩy mạnh số hóa liên thông, chia sẻ thông tin phải hướng tới xây dựng Chính phủ số liêm chính, minh bạch, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Phát triển sâu rộng quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia

Phát triển sâu rộng quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia

ANTD.VN - Ngày 20-12, sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen.
Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

ANTD.VN - Ngày 9-12, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Điều tra, xử lý nghiêm đối tượng kích động người dân tụ tập, gây rối

Điều tra, xử lý nghiêm đối tượng kích động người dân tụ tập, gây rối

ANTĐ - Ngày 1-5, tại Hà Tĩnh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với các địa phương bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường. Bên cạnh việc chỉ đạo xử lý, khắc phục hiện tượng cá chết hàng loạt, Thủ tướng cũng yêu cầu điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng kích động, lôi kéo người dân tụ tập, gây rối...