- Hệ thống phòng không HQ-9 Trung Quốc đánh bại S-400 tại thị trường truyền thống
- Tiêm kích F-16 Ukraine né thành công đòn đánh hiệp đồng từ S-400 và Su-35S Nga?
- Nga không thể sơ tán hệ thống phòng không S-300 và S-400 khỏi căn cứ Tartus
![]() |
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi |
Phát biểu trước các binh sĩ tại căn cứ không quân Adampur ở Tây Bắc Ấn Độ, Thủ tướng Modi cho biết, quân đội Ấn Độ “đã thể hiện tốt” trong chiến dịch Sindoor nhờ sở hữu công nghệ phù hợp và lực lượng được đào tạo bài bản.
“Các vũ khí như S-400 mang lại sức mạnh chưa từng có cho đất nước. Xây dựng lá chắn an ninh vững chắc đã trở thành bản sắc của Ấn Độ”, ông nói khi đứng trước hệ thống phòng không do Nga sản xuất.
Vào ngày 7-5, New Delhi đã phát động Chiến dịch Sindoor, theo đó tiến hành một loạt các cuộc tấn công tên lửa vào những cơ sở bị nghi ngờ là của phiến quân ở Pakistan và khu vực Kashmir do Islamabad quản lý. Động thái này nhằm đáp trả vụ tấn công khủng bố ở khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý hồi tháng 4 khiến 26 du khách thiệt mạng.
Về phần mình, Pakistan đã trả đũa bằng cách tấn công vào các căn cứ không quân bao gồm Adampur, nơi đặt hệ thống S-400.
Theo truyền thông, căn cứ Adampur đã bị Pakistan nhắm mục tiêu vào ngày 10-5. Thời điểm đó, kênh truyền hình nhà nước PTV của Pakistan đưa tin, máy bay chiến đấu JF-17 của nước này đã bắn tên lửa siêu thanh phá hủy căn cứ của Ấn Độ, bao gồm cả hệ thống phòng không S-400. Tuy nhiên, các quan chức quân sự Ấn Độ đã nhanh chóng bác bỏ, nói rằng những tuyên bố này là sai sự thật.
Các nhà phân tích quốc phòng đã ca ngợi quyết định mua S-400 của Chính phủ Ấn Độ, vì chúng đã vô hiệu hóa thành công các cuộc tấn công của Pakistan. Các hệ thống này được mua từ Nga vào năm 2016 có trị giá lên tới 5,4 tỷ USD, bất chấp mối đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt của Mỹ.