Thứ trưởng Lê Quốc Hùng kiểm tra công tác ứng trực Tết Nguyên đán ở quận Thanh Xuân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 5-2, tức mùng 5 Tết, đoàn công tác của Bộ Công an do đồng chí Thiếu tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thăm và kiểm tra công tác ứng trực bảo vệ Tết Nguyên đán của Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky- Phó Giám đốc CATP Hà Nội, thay mặt CATP chủ trì buổi đón tiếp đoàn. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Võ Đăng Dũng, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân.

Thứ trưởng Bộ Công an chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực tại Công an quận Thanh Xuân

Thứ trưởng Bộ Công an chúc Tết và kiểm tra công tác ứng trực tại Công an quận Thanh Xuân

Thay mặt CBCS Công an quận Thanh Xuân, Thượng tá Đinh Tuấn Thành- Trưởng Công an quận đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng và đoàn công tác tình hình và các kết quả của đơn vị trong dịp Tết Nguyên đán.

Trong năm 2021, an ninh chính trị trên địa bàn quận tiếp tục được giữ vững ổn định, đảm bảo an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, sự kiện diễn ra trên địa bàn. Công an quận đã xây dựng, triển khai nhiều phương án, kế hoạch để kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, không để các loại tội phạm hoạt động công khai, lộng hành gây nhức nhối trong nhân dân. Các giải pháp phòng chống tội phạm được điều chỉnh theo từng thời điểm, tình hình địa bàn.

Đặc biệt, năm 2021 trước diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, Công an quận Thanh Xuân đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng làm tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Thượng tá Đinh Tuấn Thành - Trưởng Công an quận Thanh Xuân báo cáo đoàn công tác của Bộ Công an về tình hình ANTT địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán

Thượng tá Đinh Tuấn Thành - Trưởng Công an quận Thanh Xuân báo cáo đoàn công tác của Bộ Công an về tình hình ANTT địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán

Đồng chí Võ Đăng Dũng - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân báo cáo tình hình kinh tế chính trị xã hội quận Thanh Xuân trong năm 2021

Đồng chí Võ Đăng Dũng - Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân báo cáo tình hình kinh tế chính trị xã hội quận Thanh Xuân trong năm 2021

Đặc biệt, trong đợt cao điểm đảm bảo an toàn Tết Nguyên đán, an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững. Tội phạm hình sự giảm so với cùng kỳ, tỷ lệ khám phá đạt mức cao, không để xảy ra trọng án, các vụ việc nhạy cảm, phức tạp; công tác ứng trực và trực Tết được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo giữ an toàn địa bàn, không để xảy ra đốt pháo nổ.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh: “Qua theo dõi địa bàn và nghe báo cáo của đồng chí Trưởng Công an quận Thanh Xuân, tôi ghi nhận những kết quả của các CBCS Công an quận đã đạt được trong năm qua.

Lãnh đạo Bộ Công an tặng quà chúc mừng năm mới CBCS Công an quận Thanh Xuân

Lãnh đạo Bộ Công an tặng quà chúc mừng năm mới CBCS Công an quận Thanh Xuân

Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 các đồng chí đã bám sát các chỉ đạo của Bộ Công an, CATP nỗ lực đạt được nhiều “không” như không xảy ra trọng án, không xảy ra pháo nổ, không có tai nạn, cháy nổ nghiêm trọng.... Đây là những thành tích rất đáng biểu dương, ghi nhận. Là nỗ lực cố gắng của hơn 800 CBCS thuộc Công an quận Thanh Xuân vì sự bình yên của nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tôi chúc các đồng chí mạnh khỏe, đoàn kết cùng nhau thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2022, xứng đáng với truyền thống của đơn vị”.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đến thăm chúc Tết Công an phường Thượng Đình

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đến thăm chúc Tết Công an phường Thượng Đình

Trực ban Công an phường báo cáo đồng chí Thứ trưởng về công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm

Trực ban Công an phường báo cáo đồng chí Thứ trưởng về công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm

Đồng chí Thứ trưởng gặp mặt chúc tết CBCS Công an phường Thượng Đình

Đồng chí Thứ trưởng gặp mặt chúc tết CBCS Công an phường Thượng Đình

Cùng ngày, đoàn công tác của Bộ Công an do đồng chí Thứ trưởng dẫn đầu đã đến kiểm tra, thăm hỏi và chúc Tết Công an phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân.

Phường Thượng Đình là đơn vị vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021. Đơn vị có nhiều sáng kiến, cách làm hay trong công tác phòng ngừa cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là mô hình "mở lối thoát nạn thứ 2, tháo dỡ chuồng cọp"...