Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải tranh cử Chủ tịch VFF

ANTD.VN - Chiều 2-8-2018, Bộ VH-TT&DL cho biết sẽ giới thiệu Thứ trưởng Lê Khánh Hải ra ứng cử chức danh Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ 2018-2022.

Thông tin trên được Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ VH-TT&DL Nguyễn Thái Bình xác nhận.

Ông Bình nói: "Chiều 1-8, sau khi nhận được văn bản của VFF về việc giới thiệu các ứng cử viên là lãnh đạo của Bộ, Ban cán sự Đảng Bộ VH-TT&DL đã họp bàn, cân nhắc và thống nhất giới thiệu Thứ trưởng Lê Khánh Hải tham gia ứng cử vị trí Chủ tịch VFF. Chiều nay (2-8), Bộ sẽ làm các thủ tục theo đúng quy định về việc ứng cử, đề cử, giới thiệu lãnh đạo Bộ tham gia các tổ chức xã hội nghề nghiệp".

Bộ VH-TT&DL giới thiệu Thứ trưởng Lê Khánh Hải ra tranh cử Chủ tịch VFF khóa tới

Đây là lần thứ hai liên tiếp ông Lê Khánh Hải được giới thiệu vào vị trí Chủ tịch VFF. Lần đầu ở đại hội VII, Thứ trưởng Lê Khánh Hải cũng được các tổ chức thành viên VFF giới thiệu song ông xin rút lui vì nhiều lý do. Còn ở lần này, khả năng ông Lê Khánh Hải trúng cử dự báo là rất lớn, do có sự ủng hộ từ nhiều phía.

"Từ khi làm Thứ trưởng, ông Lê Khánh Hải đã phụ trách chính vào thể thao. Nếu trúng cử chắc chắn anh ấy sẽ có những chiến lược, bước đi phù hợp, giúp bóng đá Việt Nam phát triển tốt nhất", Chánh văn phòng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Thái Bình nói thêm.

Trong danh sách đề cử bổ sung vị trí Chủ tịch VFF còn có Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện. Theo Chánh văn phòng Bộ Nguyễn Thái Bình: "Bộ trưởng không ứng cử nhưng vẫn là người chịu trách nhiệm cao nhất, bởi bóng đá là một phần của Bộ VH-TT&DL". 

Việc Bộ VH-TT&DL giới thiệu Thứ trưởng Lê Khánh Hải xem như các ứng viên khác trực thuộc quản lý của Bộ gồm các ông Trần Quốc Tuấn (Phó Chủ tịch chuyên môn VFF khóa VII), Lê Quý Phượng (nguyên Hiệu trưởng trường ĐH TDTT TP.HCM), Cấn Văn Nghĩa (Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình) không còn cơ hội tranh cử. Riêng ông Cấn Văn Nghĩa mới đây đã chính thức lên tiếng xin rút.

Tới thời điểm này, còn lại hai ứng viên tranh cử Chủ tịch VFF khóa VIII đã được công bố trước dư luận là Nhà báo Nguyễn Công Khế - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên và Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải.

Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII dự kiến tổ chức vào tháng 3-2018, tuy nhiên đã phải nhiều lần trì hoãn vì vấn đề nhân sự. Qua ba lần tiếp nhận giới thiệu, Tiểu ban nhân sự đại hội mới hoàn thiện và đang chuẩn bị các thủ tục cuối cùng để tổ chức đại hội, dự kiến vào đầu tháng 9 tới.