Thứ trưởng Bộ NN&PTNT: Đang mở rộng thị trường xuất khẩu lợn ngoài Trung Quốc

ANTD.VN - Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết, hiện vẫn còn 300.000 – 400.000 tấn thịt lợn đủ tiêu chuẩn xuất chuồng đang tồn trong dân.
Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết, hiện vẫn còn 300.000 – 400.000 tấn thịt lợn đủ tiêu chuẩn xuất chuồng đang tồn trong dân.

Lãnh đạo các Bộ, ngành trao đổi với báo chí tại buổi họp báo thường kỳ

của Chính phủ chiều 4-5

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều nay, 4-5, báo chí đặt câu hỏi với đại diện bộ NN&PTNT: Sản lượng lợn hơi đủ tiêu chuẩn xuất chuồng còn đang tồn trong dân là bao nhiêu và giải pháp nào để tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi lợn?

Trả lời, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cho biết, bằng nhiều giải pháp trước mắt mấy ngày qua giá thịt lợn hơi đã tăng lên, tăng 5.000 đồng một kg so với thời điểm thấp nhất. Giá thịt bán tại các siêu thị cũng đã giảm so với cách đây 10 ngày. “Hiện vẫn còn 300.000 – 400.000 tấn thịt lợn đủ tiêu chuẩn xuất chuồng. Chúng ta cố gắng cân bằng cung – cầu trong khoảng 2-3 tháng nữa”, ông Tuấn chia sẻ.

Về giải pháp, Thứ trưởng Hà Công Tuấn nêu 3 giải pháp cần tập trung cả trước mắt, lâu dài để không tái diễn cảnh phải “giải cứu” đàn lợn trong thời gian tới. Thứ nhất, giải quyết tốt quan hệ cung cầu, rà soát đảm bảo tổng đàn và quy mô đàn chăn nuôi có cơ cấu hợp lý.

Thứ hai, trước mắt Bộ NN&PTNT sẽ có giải pháp kiểm soát lợn nái, tổ chức liên kết chuỗi và lâu dài sẽ đề xuất với Chính phủ không hỗ trợ trực tiếp người chăn nuôi mà sẽ hỗ trợ qua chuỗi. Thứ ba, mở rộng thị trường ngoài Trung Quốc để tăng xuất khẩu thịt lợn.

Cũng liên quan đến vấn đề này, trả lời câu hỏi về tình trạng tạm nhập tái xuất thịt lợn ảnh hưởng thế nào đến việc tiêu thụ thịt lợn trong nước, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, nhập khẩu thịt lợn không ảnh hưởng tới tiêu thụ thịt lợn trong nước thời gian qua. Tuy nhiên, để tránh thẩm lậu mặt hàng này, Ban chỉ đạo 389 quốc gia đã đề xuất tạm ngừng hoạt động này và đã được Chính phủ đồng ý.

Trước đó, nhắc đến câu chuyện được cả xã hội đang quan tâm trong những ngày qua là thịt lợn hơi sụt giá trong khi giá thịt lợn trên thị trường vẫn cao, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, tinh thần của Thủ tướng Chính phủ là yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ vấn đề này. Người phát ngôn của Chính phủ cũng yêu cầu ngành nông nghiệp cần rút kinh nghiệm những điểm yếu trong phát triển lĩnh vực này.