Thứ trưởng Bộ Công an: Thực hiện "5 đẩy mạnh", thống nhất hành động chống lừa đảo trên không gian mạng

ANTD.VN - Ngày 29/12/2025, tại Học viện CSND (Hà Nội), Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp cùng Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia với chủ đề “Phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng”.

z7376910959412-ecb651e0a7f8de2c9ab92c318b087f82.jpg
Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng”

Hội thảo do Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng đồng chủ trì, quy tụ sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các chuyên gia đầu ngành cùng đại diện nhiều doanh nghiệp công nghệ và tổ chức tài chính.

Đề xuất giải pháp công nghệ

Phát biểu tại sự kiện, Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân nhấn mạnh quan điểm của Đảng và Nhà nước trong việc xác định bảo đảm an ninh mạng là nhiệm vụ trọng yếu, gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị.

Trong bối cảnh hậu đại dịch Covid-19, tội phạm lừa đảo trực tuyến đã trở thành vấn nạn toàn cầu; đặc biệt, với vị trí địa lý tiếp giáp các khu vực tội phạm quy mô lớn như Campuchia và Lào, Việt Nam đang chịu những tác động trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự.

Thống kê của Bộ Công an cho thấy, từ năm 2022 đến tháng 10/2025, toàn quốc đã ghi nhận khoảng 17.200 vụ lừa đảo trên không gian mạng khiến hàng trăm nghìn người trở thành nạn nhân.

Trước những thách thức này, Chính phủ và các Bộ, ngành đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp chiến lược đồng bộ.

Đáng chú ý, việc Việt Nam đăng cai thành công Lễ mở ký “Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng” vào tháng 10/2025 được xem là sự kiện lịch sử, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho công tác thực thi pháp luật.

Tuy nhiên, sự phát triển vũ bão của trí tuệ nhân tạo, Big Data và Internet vạn vật dự báo sẽ tiếp tục tác động mạnh mẽ đến phương thức hoạt động của loại tội phạm này trong tương lai.

Với hơn 100 bài viết và tham luận, Hội thảo đã tập trung làm rõ thực trạng, nhận diện các thủ đoạn mới, đồng thời phân tích những “khoảng trống” trong hành lang pháp lý và khó khăn trong truy vết dòng tiền.

Các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến như xác thực sinh trắc học, cơ chế cảnh báo sớm, mô hình trung tâm phản ứng nhanh, cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong chia sẻ dữ liệu và tương trợ tư pháp.

Đây là cơ sở quan trọng để cụ thể hóa các chủ trương của Đảng thành luận cứ khoa học và giải pháp thực tiễn.

z7376911091102-0925f18b3d9e68b7eef6af745dcf0189.jpg
Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội thảo

Hoàn thiện hành lang pháp lý, quyết liệt thực hiện tinh thần "5 đẩy mạnh"

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trân trọng cảm ơn, ghi nhận những ý kiến tham luận, đóng góp tâm huyết của các đại biểu, các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Đồng chí Thứ trưởng khẳng định, kết quả hội thảo sẽ cung cấp hệ thống luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật; củng cố năng lực lực lượng chức năng; nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục phòng ngừa trong cộng đồng.

Để phát huy kết quả, thành công của Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu, Học viện CSND chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tổng hợp đầy đủ, khai thác tối đa về các bài viết và ý kiến tham luận của các đại biểu, chắt lọc biên soạn báo cáo tham mưu đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh bổ sung quy định hoặc ban hành văn bản mới đảm bảo tính khả thi cao, hiệu quả thiết thực

Gợi mở một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trong thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho rằng, cần tạo sự thống nhất cao trong tư duy, nhận thức đến hành động thực tiễn của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng xã hội trong phòng chống tội phạm; Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới, hướng dẫn người dân cách thức nhận diện, kỹ năng phòng ngừa, nâng cao tinh thần cảnh giác và tước bỏ những nguyên nhân điều kiện phát sinh vi phạm.

z7376911015915-c53a12098b7fed79be4c352a2b205276.jpg
Các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến để phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Tăng cường mối quan hệ phối hợp thực chất, chặt chẽ, gắn bó trong phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi Bộ, ngành. Tiếp tục phối hợp trong tham mưu, đề xuất Chính phủ trong xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý vững chắc trong phòng chống tội phạm nói chung và phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nói riêng.

Về định hướng thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh cần thống nhất nhận thức và hành động, tăng cường tuyên truyền kỹ năng phòng ngừa cho người dân và thắt chặt phối hợp liên ngành.

Đặc biệt, các đơn vị cần thực hiện quyết liệt tinh thần “5 đẩy mạnh” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội bao gồm: đẩy mạnh hợp tác quốc tế; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quốc gia; đầu tư hạ tầng an ninh mạng; phát triển nguồn nhân lực chuyên trách; và tham gia sâu rộng vào các khuôn khổ pháp lý quốc tế về không gian mạng...

Tin cùng chuyên mục