Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) tổ chức việc phân giao cho các thương nhân mua số thóc, gạo tạm trữ trên. Các thương nhân thực hiện mua thóc, gạo tạm trữ theo cơ chế thị trường, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ; thời gian tạm trữ được hỗ trợ lãi suất tối đa là 3 tháng, từ ngày 10-7 đến 10-10.
Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng giao Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành có sản xuất lúa Hè Thu và VFA chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện mua thóc, gạo tạm trữ theo đúng quy định và bảo đảm các yêu cầu đề ra.
Theo VFA, từ đầu năm đến nay, xuất khẩu gạo của Việt Nam gặp khó khăn, giá xuất khẩu liên tục giảm. Trong khi đó, giá lúa Hè Thu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long rớt thê thảm, hiện chỉ còn từ 3.800-4.000 đồng/kg, nông dân rất khó khăn trong việc tiêu thụ lúa.