Thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn vẫn ngóng lời đề nghị từ VFF

ANTD.VN - VFF mới đây đã phát đi thông điệp "tạm thời chưa gọi thêm cầu thủ Việt kiều" tại King's Cup 2019, tuy nhiên thủ môn người Czech gốc Việt - Filip Nguyễn cho biết tới đây sẽ dành thời gian về Việt Nam để tìm kiếm cơ hội tiếp cận ĐTQG.

"Tôi hy vọng nhận được cuộc gọi từ một trong hai đội tuyển, Czech hoặc Việt Nam. Cơ hội nhận được một cuộc gọi từ đội tuyển quốc gia Czech có thể cao hơn so với việc được tuyển Việt Nam triệu tập", Filip Nguyễn bày tỏ trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ FOX Asia mới đây.

Filip Nguyễn sinh năm 1992, có bố là người Hải Phòng, mẹ là người CH Czech. Thủ môn cao 1m91 hiện đang chơi rất tốt trong màu áo CLB Slovan Liberec tại giải vô địch CH Czech.

Thủ môn cao 1m91 Filip Nguyễn chưa có quốc tịch Việt Nam song rất mong muốn được cống hiến cho đội tuyển quê hương cha mình

Từ đầu năm 2019 tới nay, thông qua nhiều kênh khác nhau, Filip Nguyễn bày tỏ nguyện vọng về Việt Nam khoác áo ĐTQG, bởi đó là quê hương của cha anh. Tuy nhiên để điều này thành hiện thực, Filip hoặc phải khoác áo một CLB tại Việt Nam, hoặc có thư mời từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), sau đó là hoàn thành các thủ tục cần thiết (Filip Nguyễn hiện chưa có quốc tịch Việt Nam).

Theo chia sẻ của Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, tạm thời tại King's Cup tới, VFF và HLV Park Hang-seo chưa muốn gọi thêm cầu thủ Việt kiều.

"HLV Park Hang-seo rất quan tâm đến lực lượng tài năng Việt kiều, nhưng ông đã ưu tiên theo dõi các trận tại V-League vì con người tại chỗ chính là nền tảng lâu dài, sau đó ông mới có ý kiến triệu tập bổ sung các tài năng xa xứ về cống hiến cho quê hương", ông Tuấn cho hay.

Dù chưa thể khoác áo ĐT Việt Nam tại King's Cup 2019, tuy nhiên cơ hội ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 diễn ra từ tháng 9-2019 đến tháng 3-2020, cũng như những giải đấu sau đó vẫn đang mở với Filip Nguyễn.

"Nếu VFF gọi cho tôi trong tương lai, đó sẽ là một lời mời mà tôi chắc chắn không muốn từ chối", thủ môn người Czech gốc Việt chia sẻ.

Anh cho biết thêm: "Hiện tại, bố tôi cũng ở Việt Nam, rất ủng hộ tôi thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Ngay sau khi giải VĐQG CH Cezh 2019 kết thúc, tôi sẽ về Việt Nam trao đổi với ông để cố gắng tìm ra một hướng đi nào đó".

Filip Nguyễn có cơ hội dự Europa League 

Giấc mơ của Filip Nguyễn là được tham dự đấu trường danh giá nhất châu Âu - UEFA Champions League. Tuy nhiên trước mắt, cơ hội dự Europa League của anh khả dĩ hơn.

Thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn vẫn ngóng lời đề nghị từ VFF ảnh 2

Qua 28 vòng đấu, CLB Slovan Liberec của Filip Nguyen đang tạm xếp thứ 6 giải VĐQG CH Czech 2019. Trong thành tích này, thủ môn gốc Việt ra sân 19 trận, với 10 trận giữ sạch lưới.

Theo thể thức mới được áp dụng tại giải VĐQG CH Czech, có 16 đội bóng thi đấu vòng tròn tính điểm với tổng cộng 30 trận. Sáu đội nhóm trên bảng xếp hạng sẽ vào vòng tranh chức vô địch. Tại đây, 6 đội này tiếp tục đối đầu lẫn nhau, 2 vị trí nhất nhì đủ điều kiện tham dự vòng loại UEFA Champions League. Đội đứng thứ 3 sẽ tham dự vòng loại Europa League, còn đối thứ 4 phải đấu play-off để giành suất dự vòng loại giải này.