Thủ môn Việt kiều đề nghị được khoác áo U23 Việt Nam

ANTĐ - Một thủ môn mang quốc tịch Nga, từng luyện tập và thi đấu ở các đội trẻ Spartak Moscow và Dynamo Moscow vừa đưa ra lời "khẩn cầu" với HLV Miura để anh có thể tham dự SEA Games 28 sắp tới.

Đó là Đặng Văn Lâm, thủ môn sinh năm 1993 tại Nga. Văn Lâm có bố là người Việt, mẹ là người Nga. Anh từng được đào tạo tại đội trẻ của các đội bóng danh tiếng ở xứ sở Bạch dương là Spartak Moscow và Dynamo Moscow.

Năm 2010, Đặng Văn Lâm từng về nước đầu quân cho HAGL. Tuy nhiên, anh không tìm được chỗ đứng ở đây. Văn Lâm sau đó còn phiêu bạt sang tận Lào khoác áo Hoàng Anh Attapeu, rồi lại về CLB TP.HCM ở giải hạng Nhất, nhưng rốt cuộc vẫn phải trở lại Nga.

Thủ môn Việt kiều đề nghị được khoác áo U23 Việt Nam ảnh 1Thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm 

Trong quãng thời gian trên, năm 2011, thủ môn cao 1m88 này cũng từng khoác áo U19 Việt Nam dự giải U19 Đông Nam Á và giải Al-Nakba tại Palestine sau đó. Nhưng ấn tượng mà Văn Lâm để lại không nhiều. Văn Lâm từng là đồng đội của hai tuyển thủ U23 Việt Nam hiện tại là Quế Ngọc Hải và Phạm Hoàng Lâm.

Lúc này, dù mới 22 tuổi nhưng Văn Lâm đang vừa thi đấu cho CLB Rodina tại giải hạng 2 ở Nga, vừa kiêm luôn vai trò huấn luyện viên thủ môn cho đội thiếu niên của CLB này.

Gần đây, anh đã trực tiếp liên hệ với HLV Toshiya Miura để mong có cơ hội khoác áo U23 Việt Nam dự SEA Games 28 ở Singapore. Được biết, sau cuộc trao đổi này, nhà cầm quân người Nhật tỏ ra rất cởi mở và hứa sẽ sẵn sàng tạo điều kiện để Văn Lâm thử việc. 

Thủ môn Việt kiều đề nghị được khoác áo U23 Việt Nam ảnh 2

Văn Lâm (phải) và đồng đội cũ Quế Ngọc Hải - tuyển thủ U23 Việt Nam

VFF cũng đang xem xét hồ sơ để gọi Văn Lâm trở về, theo đúng nguyện vọng muốn cống hiến cho đội tuyển của thủ môn mang hai quốc tịch Việt Nam và Nga này.

Cơ hội để Văn Lâm trở về là tương đối sáng sủa, bởi trong những trận đấu vừa qua, HLV Miura đang rất không an tâm với các vị trí thủ môn, dù trong tay ông hiện có tới 5 người là Văn Công, Văn Tiến, Minh Long, Văn Trường và Minh Toàn.