Đổ xô mua hàng thời trang giảm giá cuối năm

Đổ xô mua hàng thời trang giảm giá cuối năm

ANTĐ - Cảnh chen chúc, xô đẩy diễn ra tại hầu hết các cửa hàng quần áo treo biển giảm giá, xả hàng. Lượng khách mua sắm quá đông khiến nhiều cửa hàng phải treo biển “tạm ngừng phục vụ” để hạn chế người vào.

Kinh doanh đa cấp biến tướng lừa người tiêu dùng

Kinh doanh đa cấp biến tướng lừa người tiêu dùng

ANTĐ - Kinh doanh đa cấp đang len lỏi vào cuộc sống của người dân, đặc biệt là người dân tại các vùng quê và các em sinh viên, những người hiểu biết về kinh doanh đa cấp còn hạn chế, dẫn đến hậu quả về nợ nần, tan nát gia đình. Trước sự vào cuộc đấu tranh quyết liệt của cơ quan chức năng, các công ty đa cấp đã biến tướng hoạt động kinh doanh dưới nhiều hình thức, nhằm thu hút khách hàng tham gia và để qua mặt lực lượng chức năng.

Để có hồ sơ xin việc hiệu quả

Để có hồ sơ xin việc hiệu quả

ANTĐ - Bảng sơ yếu lý lịch (hay CV) chính là yếu tố đầu tiên quyết định đến cơ hội được tuyển dụng của các ứng viên. Các chuyên gia tư vấn việc làm Dự án JobFair Việt Nam đã đưa ra một số điểm lưu ý để tạo một hồ sơ trực tuyến hiệu quả. Đầu tiên, ứng viên cần đọc kỹ yêu cầu cho vị trí ứng tuyển. 

ảnh minh họa

Cách tính đóng bảo hiểm xã hội theo quy định mới

ANTĐ - Bộ LĐ-TB&XH vừa công bố Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong đó có hướng dẫn cụ thể về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc.

Lão nông chế mô hình Boeing 737

Lão nông chế mô hình Boeing 737

ANTĐ - Vương Lan Quần, một nông dân 61 tuổi ở huyện Nội Hoàng, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã chế tạo một mô hình máy bay giống Boeing 737.
Hà Nội trao giải sử dụng năng lượng tiết kiệm

Hà Nội trao giải sử dụng năng lượng tiết kiệm

ANTĐ - Trung tâm tiết kiệm năng lượng Hà Nội cho biết, ngày 19-12, tại Hà Nội, 16 đơn vị đoạt giải trong cuộc thi “Quản lý năng lượng trong công nghiệp và tòa nhà năm 2014” sẽ được nhận giải, trong đó có 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba và 4 giải Khuyến khích. 
Kiếm tiền tỷ từ củ, quả tí hon "siêu độc lạ"

Kiếm tiền tỷ từ củ, quả tí hon "siêu độc lạ"

ANTĐ - Nhận thấy những củ quả tí hon từng “làm mưa làm gió” ở thị trường Mỹ, trong khi ở Việt Nam những củ quả này còn ít người biết đến, chàng trai trẻ Nguyễn Thành Nguyên - người đã từng tốt nghiệp Đại học ở Mỹ đã quyết định làm giàu bằng nghề nông. Sản phẩm “siêu độc lạ” do anh cung cấp ngay lập tức thu hút được sự chú ý đặc biệt của người tiêu dùng và đưa chàng trai trẻ này lên thành tỷ phú chỉ sau vài năm.
Trung tâm mua sắm sẽ hết cảnh "chợ chiều"

Trung tâm mua sắm sẽ hết cảnh "chợ chiều"

ANTĐ - Với quy mô nhỏ, vắng khách, kinh doanh ảm đạm, trung tâm mua sắm ở Việt Nam hoạt động chưa hiệu quả. Thậm chí, nhiều trung tâm còn phải đóng cửa. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, loại hình bán lẻ này sẽ không “chết”.
Doanh nghiệp điêu đứng vì tôn giả

Doanh nghiệp điêu đứng vì tôn giả

ANTĐ - Tình trạng tôn giả, tôn kém chất lượng đang hoành hành ở nhiều địa phương ảnh hưởng xấu đến người tiêu dùng và gây ra nhiều thiệt hại cho ngành thép nội địa. 
Chưa mặn mà với xăng sinh học

Chưa mặn mà với xăng sinh học

ANTĐ - Theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, từ ngày 1-12 tới, các doanh nghiệp phải triển khai bán xăng sinh học (E5) ở 50% các cửa hàng bán lẻ trên cả nước. Không còn nhiều thời gian tới thời điểm quy định, song đến nay, cả doanh nghiệp và người dân vẫn còn dè dặt với loại xăng này.
Gần 1.000 công nhân may mặc đội nắng đình công đòi quyền lợi

Gần 1.000 công nhân may mặc đội nắng đình công đòi quyền lợi

ANTĐ - Cho rằng mức phạt cho các sản phẩm lỗi, chế độ ăn của công ty và các quyền lợi khác không đảm bảo nên gần 1.000 công nhân đã đình công đòi quyền lợi. Các công nhân này cho biết, nếu phía công ty không đáp ứng yêu cầu thì họ sẽ vẫn tiếp tục đình công.
Tụt hậu, ngành đường sắt tính nhượng quyền khai thác hạ tầng

Tụt hậu, ngành đường sắt tính nhượng quyền khai thác hạ tầng

ANTĐ - Trong bối cảnh phải cạnh tranh gay gắt với hàng không giá rẻ, giao thông đường bộ ngày một thuận tiện hơn, đường sắt Việt Nam vẫn gần như không có sự thay đổi về mặt hạ tầng. Đầu tư nâng cấp, cải tạo hạ tầng đường sắt đòi hỏi một số vốn khổng lồ, do vậy ngành đường sắt đã tính toán sẽ nhượng quyền khai thác hạ tầng một số đoạn và kêu gọi các nhà đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng-vận hành-chuyển giao).