Thu hồi văn bản cấm người dân đi khỏi nơi cư trú khi chưa tiêm vaccine mũi 4

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thông tin về việc UBND huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) ra văn bản thông báo người dân không chấp hành việc tiêm vaccine mũi 4 phòng Covid-19 thì cấm đi ra khỏi địa bàn nơi cư trú… đã gây bức xúc dư luận.
Văn bản của UBND huyện Mỹ Xuyên có nhiều nội dung khó thực hiện

Văn bản của UBND huyện Mỹ Xuyên có nhiều nội dung khó thực hiện

Ngày 21-6, UBND huyện Mỹ Xuyên có thông báo về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi 4 phòng Covid-19.

Đáng chú ý, tại văn bản này nêu, nếu người dân không chấp hành việc tiêm vaccine mũi 4 thì đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp sau:

- Không cho phép người chưa tiêm mũi 4 đi ra khỏi địa bàn nơi cư trú;

- Không được tham gia các hoạt động công cộng;

- Không giải quyết các thủ tục hành chính, bắt buộc người dân tiêm mũi 4 mới giải quyết các thủ tục hành chính.

Ngay sau khi văn bản nêu trên (văn bản số 20/TB-UBND so Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên Đào Đắc Hùng ký ban hành) đã gây ra phản ứng trái chiều trong dư luận và nhân dân, nhất là khi tỉnh Sóc Trăng cũng chưa có chỉ đạo gì về vấn đề trên.

Đến chiều cùng ngày, ngay sau khi phát hiện văn bản này có nhiều điểm người dân chưa đồng thuận, nhiều nội dung khó thực hiện, UBND huyện Mỹ Xuyên đã thu hồi và ra văn bản mới thay thế văn bản cũ.

Được biết, tại văn bản mới, các nội dung: “Nếu người dân không chấp hành việc tiêm vaccine mũi 4 thì đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp sau: Không cho phép người chưa tiêm mũi 4 đi ra khỏi địa bàn nơi cư trú; không được tham gia các hoạt động công cộng; không giải quyết các thủ tục hành chính, bắt buộc người dân tiêm mũi 4 mới giải quyết các thủ tục hành chính” được bãi bỏ.

Văn bản mới của UBND huyện Mỹ Xuyên chỉ đề cập đến việc đề nghị tất cả công dân trên địa bàn trong diện được tiêm ngừa mũi 4 nhanh chóng đến các điểm tiêm trên địa bàn các xã, thị trấn để được tiêm ngừa nhằm bảo vệ sức khỏe cho chính mình, cho gia đình và cộng đồng.