TP.HCM:

Thu giữ súng đạn trên tàu viễn dương

ANTĐ - Hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Nam thuộc Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan Việt Nam, đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra, xử lý vụ thu giữ lượng lớn súng, đạn trên tàu viễn dương Thái Bình 27 mà cơ quan này vừa phát hiện vào ngày 4 và 5-4.

19h30 ngày 4-4 trong lúc tuần tra khu vực neo tàu ở thủy phận huyện Cần Giờ, lực lượng thuộc Hải đội trên phát hiện 1 số thuyền viên tàu Thái Bình 27 lén lút chuyển những hộp hàng từ trên tàu xuống ghe nhỏ. Khi kiểm tra, Hải đội đã thu giữ 2 hộp chứa súng hơi, sau đó 1 thuyền viên trên tàu Thái Bình 27 giao nộp thêm 1 hộp chứa súng hơi và khẳng định trên tàu không còn gì.

Ngay trong đêm lực lượng thuộc Hải đội kiểm soát trên biển khu vực miền Nam đã lập biên bản tịch thu 3 hộp chứa súng hơi và giữ nguyên hiện trường. Đến 10h sáng 5-5 cơ quan chức năng đã kéo tàu Thái Bình 27 về neo đậu tại cảng Tân Thuận 2 (quận 7). Từ trưa đến tối 5-4 các cơ quan chức năng đã khám xét tàu và thu giữ thêm 80 khẩu súng hơi, 100 ống giảm thanh, 32 ống ngắm rời, 11 hộp chứa đạn chì.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định tàu viễn dương Thái Bình 27 chở cám dừa từ Indonesia về Việt Nam, số lượng súng, thiết bị súng và đạn nói trên được chuyển về buôn bán tại Việt Nam. Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra.