Thu giữ hơn 4.000 bao thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc

ANTĐ - Số thuốc lá do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ gồm các loại 555, ZEST, ESSE light.

Chiều nay (24-6), Đội chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm – Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (CATP Hà Nội) vừa phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển 4.040 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Thu giữ hơn 4.000 bao thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc ảnh 1
Lực lượng công an kiểm đếm số thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc

Các đối tượng đang bị tạm giữ hình sự về hành vi buôn bán hàng cấm gồm Mạc Đông Tiến (SN 1960, ở phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) và Đỗ Văn Khuê (SN 1978, HKTT ở xã Liên Hải, huyện Trực Ninh, Nam Định).

Trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng chống buôn lậu và buôn bán hàng cấm nắm thông tin về một số đối tượng vận chuyện, buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu. Chiều 24-6, lực lượng cảnh sát đã phát hiện, bắt quả tang Mạc Đông Tiến đang vận chuyển 2.300 bao thuốc lá không có hóa đơn chứng từ tại khu vực phố Hàng Bông, phường Hàng Bông. Ngay sau đó, tại phố Hàm Tử Quan, quận Hoàn Kiếm, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện Đỗ Văn Khuê đang vận chuyển 1.740 bao thuốc lá không rõ nguồn gốc.

Thu giữ hơn 4.000 bao thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc ảnh 3
Số thuốc bị thu giữ gồm các loại 555, ZEST, ESSE light

Thu giữ hơn 4.000 bao thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc ảnh 4

Theo kết quả giám định sơ bộ, toàn số thuốc lá bị thu giữ đều do nước ngoài sản xuất, gồm các loại 555, ZEST, ESSE light. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ đang tạm giữ hình sự các đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, xác minh.