Công an Thủ đô thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy

Thu giữ hàng trăm túi xách, giầy thể thao 'hàng hiệu' giá chưa đến 200.000 đồng tại chợ đêm phố cổ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hàng trăm sản phẩm giày dép, túi xách, áo khoác, balo… đủ các thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới được bày bán tại chợ đêm phố đi bộ với mức giá “bèo”. Chỉ với 100.000 - 200.000 đồng, khách hàng có thể sở hữu ngay một chiếc túi xách “hàng hiệu”.

Thực hiện cao điểm đấu tranh, phòng chống tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, vừa qua, Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 - Cục Quản lý thị trường Hà Nội bất ngờ kiểm tra chợ đêm phố đi bộ Hàng Ngang - Hàng Đào - Hàng Đường, phát hiện rất nhiều sạp hàng, cửa hàng bày bán công khai đủ loại “hàng hiệu”.

Kiểm tra cửa hàng kinh doanh tại số 6 Hàng Đào, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang treo nhiều quần áo, balo, giày thể thao mang đủ nhãn hiệu có tên tuổi như Nike, The North Face, Adidas… Chủ cửa hàng chỉ xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh, còn số “hàng hiệu” trên thì hoàn toàn không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Những chiếc áo mang thương hiệu The North Face được bày bán tại cửa hàng có chất lượng rất tệ so với hàng thật

Những chiếc áo mang thương hiệu The North Face được bày bán tại cửa hàng có chất lượng rất tệ so với hàng thật

Cũng theo chủ cơ sở này, mỗi đôi giày thể thao được bán ra với giá bình dân mà bất cứ ai cũng có thể mua được.

Chỉ vài trăm nghìn đồng, khách hàng có thể sở hữu ngay một đôi giày “hàng hiệu”, trong khi đó, giá của những đôi giày “auth” trên thị trường dao động từ 2.000.000 - 4.000.000 đồng/ đôi do nhà sản xuất niêm yết.

Từ balo, quần áo tới giày dép đều giả các thương hiệu nổi tiếng để dễ bán và giá thì cũng rất rẻ so với hàng "auth"

Từ balo, quần áo tới giày dép đều giả các thương hiệu nổi tiếng để dễ bán và giá thì cũng rất rẻ so với hàng "auth"

Chỉ cần quan sát bằng mắt thường cũng có thể nhận ra những đường chỉ may lỏng lẻo, keo dán thừa tràn ra cả mép, chất lượng rất tệ, đồng nghĩa với việc nguyên liệu để làm ra chúng không biết có gây kích ứng gì cho người sử dụng hay không.

Balo, giày dép, quần áo cho đến nội y, tất “nhái” thương hiệu nổi tiếng đều xuất hiện tại chợ đêm phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Những đôi tất với logo, tên gọi, hình dáng thiết kế nếu chỉ nhìn qua sẽ tưởng nhầm là hàng hóa của Uniqlo Nhật Bản. Số hàng này đều được chủ sạp mua trôi nổi trên thị trường rồi mang ra phố đi bộ bán lại kiếm lời.

Những đôi tất với thiết kế logo, màu sắc "nhái" thương hiệu Uniqlo của Nhật Bản

Những đôi tất với thiết kế logo, màu sắc "nhái" thương hiệu Uniqlo của Nhật Bản

Còn tại ki-ốt trước cửa số 21 Hàng Đường, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ nhiều túi xách “hiệu” Dior, Calvin Klein, Jeep… Đây đều là những thương hiệu nổi tiếng và sản phẩm họ sản xuất tung ra thị trường thì không hề rẻ. Một chiếc túi xách “xịn” của Dior có giá từ vài chục hay cả trăm triệu đồng. Còn ở đây, chủ sạp hàng công khai giá từ 100.000 - 130.000 - 200.000 đồng. Không hiểu với mức giá đã qua rất nhiều mối mà đến tay người tiêu dùng vẫn rẻ mạt như vậy thì chất lượng sẽ tệ đến thế nào?!

Anh Hoàng Văn T, chủ hai cơ sở kinh doanh “hàng nhái” thương hiệu tại phố Hàng Đào cho biết, số hàng hóa đều mua trôi nổi từ những người đến tận nơi chào mời. Một số khác, người này nhập từ Trung Quốc qua đường tiểu ngạch về Việt Nam tiêu thụ.

Túi xách "hàng hiệu" mà giá chỉ từ 100.000 - 200.000 đồng

Túi xách "hàng hiệu" mà giá chỉ từ 100.000 - 200.000 đồng

Hàng trăm sản phẩm giày dép, quần áo, balo, túi xách… giả các nhãn hiệu đều bị lập biên bản tạm giữ, đưa về Đội Quản lý thị trường số 2 xác minh, làm rõ.

Trung tá Mai Hồ Bắc - Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Hoàn Kiếm khẳng định, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan tăng cường kiểm tra, phát hiện, thu giữ tất cả những sản phẩm “hàng giả, hàng nhái” được bày bán tại tất cả các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. “Chúng tôi cũng yêu cầu các cơ sở phải ký cam kết không kinh doanh “hàng giả, hàng nhái”, nếu phát hiện sẽ xử lý nghiêm”.

Lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi kinh doanh "hàng giả, hàng nhái" để bảo vệ người tiêu dùng cũng như quyền thương hiệu của các nhà sản xuất chính hãng

Lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi kinh doanh "hàng giả, hàng nhái" để bảo vệ người tiêu dùng cũng như quyền thương hiệu của các nhà sản xuất chính hãng

Cũng theo Trung tá Mai Hồ Bắc, việc xử lý tình trạng kinh doanh, buôn bán “hàng giả, hàng nhái” không chỉ nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các thương hiệu, mà còn mang lại hình ảnh đẹp về môi trường thương mại ở quận Hoàn Kiếm nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung trong mắt bạn bè quốc tế.

“Sau thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống đại dịch Covid-19, du khách nước ngoài đến với Hà Nội cũng đã đông đúc trở lại. Nếu nhìn thấy những sản phẩm mang nhãn mác các thương hiệu của đất nước họ được bày bán giá rẻ trên đường phố, họ sẽ đánh giá thế nào về việc kiểm soát, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu? Do vậy, “quét” sạch “hàng giả, hàng nhái” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hoàn Kiếm trong đợt cao điểm này” - Trung tá Mai Hồ Bắc thông tin.

Trước đó, qua kiểm tra, Công an quận Hoàn Kiếm cũng thu giữ cả trăm chai nước hoa mang nhãn mác các thương hiệu như Chanel, Gucci… được bày bán tại chợ đêm phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Toàn bộ số nước hoa này đều không có nguồn gốc xuất xứ và bán với giá “bèo” từ 150.000 - 300.000 đồng.