Thu giữ gần 100 bình 'bóng cười' tuồn vào các quán karaoke, louge phục vụ giới trẻ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã phát hiện, thu giữ gần 100 bình “khí cười” được tuồn vào các quán karaoke, louge để phục vụ các “dân chơi” đa phần là nam nữ thanh niên tuổi đời còn rất trẻ.

Phát hiện nhiều vụ kinh doanh 'bóng cười'

Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội (Cơ quan thuộc Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội) về việc triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm mua bán, tổ chức chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về ANTT; Xử lý vi phạm liên quan đến “bóng cười”, Công an quận Cầu Giấy đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp, phối hợp chặt chẽ với Công an các phường, Đội Quản lý thị trường số 13, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi liên quan đến “bóng cười” trên địa bàn.

Kết quả, từ ngày 15-8 đến ngày 14-10-2022, lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 17 vụ với 17 đối tượng, thu giữ 98 bình khí N2O (khí cười), xử phạt vi phạm hành chính số tiền 218.500.000 đồng.

Thu giữ gần 100 bình 'bóng cười' tuồn vào các quán karaoke, louge phục vụ giới trẻ ảnh 1
Lực lượng chức năng thu giữ nhiều bình "khí cười" các loại

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều bình "khí cười" các loại

“Không có nhiều quán bar, vũ trường như một số quận trung tâm, nhưng quận Cầu Giấy có nhiều quán karaoke, louge tập trung nam nữ thanh niên đến sử dụng dịch vụ tại đây. Do vậy, qua công tác điều tra cơ bản, chúng tôi xác định được những địa điểm có hiện tượng cho khách sử dụng “bóng cười” nên đã bố trí lực lượng kiểm tra, xử lý” - Trung tá Nguyễn Phi Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Cầu Giấy cho biết.

Không chỉ kiểm tra đột xuất, bất ngờ các cơ sở kinh doanh, lực lượng chức năng còn tăng cường các tổ tuần tra địa bàn vào ban đêm. Bởi đây là thời điểm các đối tượng vận chuyển các bình “khí cười” đến các địa điểm khách yêu cầu.

Cùng với đó, Công an quận phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường và các phòng, ban chức năng của quận Cầu Giấy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Phong trào quần chúng tham gia tố giác tội phạm cũng được đẩy mạnh để kịp thời nắm bắt, phản ánh, xử lý những biểu hiện nghi vấn liên quan đến "bóng cười".

Thu giữ gần 100 bình 'bóng cười' tuồn vào các quán karaoke, louge phục vụ giới trẻ ảnh 3

Thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng của chủ kinh doanh rất tinh vi nên công tác phát hiện, kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến "bóng cười" gặp rất nhiều khó khăn

Thủ đoạn tinh vi

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Cầu Giấy, các đối tượng thường tập kết các bình khí cười tại một điểm kín đáo, có thể thuê trong các ngách sâu, hoặc khu vực đất đang được giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án, ít người qua lại nhằm tránh bị phát hiện.

Ngoài ra, hoạt động của các đối tượng này tập trung vào ban đêm. Khi khách có nhu cầu, nhân viên giao hàng sẽ ngay lập tức chở bình khí đến. Do có nhiều đường tắt, đường nhánh nên việc phát hiện, kiểm tra của lực lượng chức năng đối với hoạt động giao hàng này cũng gặp không ít những khó khăn.

“Các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm tập kết hàng hóa, không cố định ở một nơi nào, do vậy, công tác trinh sát cũng được chú trọng triển khai” - Trung tá Nguyễn Phi Hùng thông tin.

Mặt khác, do hoạt động kinh doanh, buôn bán liên quan đến “bóng cười” hiện chưa có chế tài mạnh, chỉ xử lý được vi phạm hành chính nên vì lợi nhuận “khủng”, các đối tượng vẫn bất chấp để kinh doanh.

Kho chứa các bình khí cười trên địa bàn phường Quan Hoa được Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP Hà Nội và lực lượng QLTT phát hiện, thu giữ

Kho chứa các bình khí cười trên địa bàn phường Quan Hoa được Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP Hà Nội và lực lượng QLTT phát hiện, thu giữ

“Khi nào người dân không có nhu cầu, khi đó mới hết “bóng cười”. Do vậy, Công an quận Cầu Giấy đặt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của “bóng cười” song song với kiểm tra, xử lý. Việc tuyên truyền được Công an quận triển khai đến từng tổ dân phố, khu dân cư và các trường học trên địa bàn, nhất là các trường THPT và đại học” - Đại tá Thành Kiên Trung, Trưởng Công an quận Cầu Giấy trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô.

Theo đó, thông qua hệ thống Zalo, Công an quận, phường phối hợp với UBND các phường thường xuyên đăng tải trên các nhóm Zalo của tổ dân phố về tác hại của “bóng cười” và kế hoạch kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng; vận động các bậc phụ huynh quan tâm nhiều hơn tới con em đang trong độ tuổi thanh, thiếu niên; đối với các cơ sở kinh doanh, Công an quận Cầu Giấy một mặt tuyên truyền, măt khác yêu cầu ký cam kết không kinh doanh “bóng cười”.

Sử dụng "bóng cười" đa phần là giới trẻ

Sử dụng "bóng cười" đa phần là giới trẻ

Ngoài ra, địa bàn quận Cầu Giấy tập trung nhiều trường học, do vậy, đơn vị đã phối hợp với các nhà trường, hội cha mẹ học sinh tổ chức các buổi tuyên truyền trong nhà trường, giúp các em học sinh đặc biệt bậc THPT và đại học nắm vững được quy định của pháp luật, cũng như tác hại của ma túy và các chất kích thích, từ đó giúp các em lựa chọn những thú vui thực sự bổ ích, an toàn với sức khỏe của bản thân.

Trong thời gian tới, Công an quận Cầu Giấy tiếp tục triển khai các biện pháp, phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động mua bán, sử dụng chất cấm, chất kích thích diễn ra trên địa bàn, không để xâm nhập, len lỏi vào các khu dân cư, nhất là giới trẻ.

Đối với những vụ việc có dấu hiệu hình sự hoặc bị xử lý hình sự, Cơ quan điều tra sẽ phối hợp chặt với Viện Kiểm sát để đấu tranh, xử lý triệt để hành vi vi phạm. Đây là những động thái cần thiết để ngăn chặn hiện tượng sử dụng "bóng cười" có thể "nóng" ở bất cứ địa bàn nào.