“Thư giãn” trong quán gội đầu
(ANTĐ) - Mới khai trương được vài tháng nhưng quán cà phê, gội đầu “Hương Đạt” tại cống Keo, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm đã hút khách. Bí mật xác minh, trinh sát hình sự CAH Gia Lâm lý giải được sự đông khách bất thường này.
Chủ quán “Hương Đạt” là Trịnh Thị Tuyết Minh (SN 1960, ảnh), HKTT ở phường Đức Giang, quận Long Biên, tạm trú tại xã Kim Sơn, Gia Lâm. Tài liệu trinh sát nắm được, Minh từng lập gia đình, có con nhưng hiện đã ly dị và thuê nhà mở quán cà phê, gội đầu sống cùng 3 nhân viên nữ.
Trước khi mở quán “Hương Đạt” ở xã Kim Sơn, khoảng năm 2006, Minh cũng từng kinh doanh cà phê ở thị trấn Bần, Hưng Yên. Tuy nhiên, quán cà phê của Minh khi đó chỉ để trá hình cho hoạt động mại dâm. Tháng 12-2006, Minh bị kết án 5 năm tù, cho hưởng án treo về tội danh chứa mại dâm. Thời gian gần đây, Minh chuyển về Hà Nội, thuê nhà trọ và tiếp tục mở quán theo hình thức “thư giãn”.
Sau khi tập hợp đầy đủ thông tin về nhân thân, đặc biệt những biểu hiện bất minh ở quán “Hương Đạt”, chiều 14-2, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAH Gia Lâm bất ngờ ập vào quán cà phê, gội đầu của Minh; bắt quả tang một đôi nam nữ đang mua bán dâm trên gác hai.
Qua khai thác, 2 đối tượng thừa nhận đang “mây mưa” qua sự đồng ý của Minh. Gái bán dâm, chính là một trong ba nhân viên phục vụ của quán “Hương Đạt”, khai nhận sau mỗi lần “giao dịch” sẽ được Minh chia cho 70.000 đồng trên tổng số tiền thu của khách là 150.000 đồng. Ngày 22-2, CQĐT CAH Gia Lâm đã khởi tố bị can, tạm giam 2 tháng Trịnh Thị Tuyết Minh về hành vi chứa mại dâm.
M.H