Thu gần 8,17 tỷ USD từ xuất khẩu thủy sản trong 9 tháng đầu năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN - 9 tháng năm 2025, xuất khẩu nhóm hàng thủy sản đạt gần 8,17 tỷ USD, tăng 13,01% so với 9 tháng năm 2024.
Xuất khẩu tôm tiếp tục đạt kết quả tích cực

Xuất khẩu tôm tiếp tục đạt kết quả tích cực

Dẫn số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, xuất khẩu nhóm hàng thủy sản tháng 9-2025 giảm 5,63% so với tháng 8-2025 nhưng tăng 9,96% so với tháng 9/2024, đạt trên 1,01 tỷ USD.

Tính chung 9 tháng năm 2025 xuất khẩu nhóm hàng này đạt gần 8,17 tỷ USD, tăng 13,01% so với 9 tháng năm 2024.

Thủy sản xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc trong 9 tháng năm 2025, chiếm 19,96% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 1,63 tỷ USD, tăng mạnh 34,54% so với 9 tháng năm 2024.

Đứng thứ 2 về kim ngạch là thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng 17,36%, đạt gần 1,42 tỷ USD, tăng 6,28% so với cùng kỳ năm 2024.

Tiếp đến là thị trường Nhật Bản, trong 9 tháng năm 2025 xuất khẩu sang thị trường này tăng 11,21% so với 9 tháng năm 2024, đạt gần 1,24 tỷ USD, chiếm 15,13% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Xuất khẩu sang thị trường EU chiếm 10,3% trong tổng kim ngạch, đạt trên 841,31 triệu USD, tăng 11,59%.

Ngoài ra, thủy sản Việt Nam còn được xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á chiếm 6,25% trong tổng kim ngạch, đạt gần 510,23 triệu USD, tăng 18,42%.

Trong cơ cấu sản phẩm thủy sản xuất khẩu, tôm tiếp tục đứng đầu về kim ngạch đạt hơn 3,38 tỷ USD, tăng 20,3% do nhu cầu ổn định tại các thị trường chủ lực như Mỹ, Nhật Bản, EU, cùng sự mở rộng đơn hàng ở châu Á. Mặc dù gặp nhiều thách thức, đặc biệt tại thị trường Mỹ, khi cùng một lúc tôm Việt phải “cõng” 3 loại thuế, đó là thuế đối ứng, thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp, thế nhưng ngành tôm vẫn đạt con số ấn tượng.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP), trong tháng 9-2025 xuất khẩu tôm đạt 410 triệu USD, nâng tổng kim ngạch 9 tháng đầu năm lên 3,38 tỷ USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo VASEP, thị trường tôm toàn cầu đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ từ sản phẩm nguyên liệu thô sang các dòng sản phẩm giá trị gia tăng.

Với xu thế đó, các doanh nghiệp sản xuất và chế biến tôm trong nước cũng đã bắt nhịp rất tốt, khi mặt hàng giá trị gia tăng đã chiếm từ 30-40% trong tổng sản lượng tôm xuất khẩu của Việt Nam. Đây chính là cơ hội cho Việt Nam.