Thủ đoạn tinh vi của "ông trùm" buôn ma túy và vũ khí quân dụng

ANTĐ - Để “che đậy” hành vi mua bán trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng, đối tượng đã tinh vi sử dung giấy chứng minh thư giả và một số giấy tờ giả khác,..nhằm tránh bị phát hiện.

Ngày 25/8, Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Đào Ngọc Duy Anh (SN 1979, ngụ quận 1, TP.HCM) về hàng loạt tội: “mua bán trái phép chất ma túy”, “múa bán trái phép vũ khí quân dụng”, “làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Buôn bán ma túy và vũ khí quân dụng trái phép, bị cáo phải trả giá đắt 

Theo cáo trạng, lúc 20h30, ngày 10/1/2014, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.HCM bất ngờ kiểm tra phòng số 301,  khách sạn N.Tr ở phường Tân Định, quận 1 do Đào Ngọc Duy Anh thuê trọ. Tại đây, Cơ quan chức năng  phát hiện và thu giữ của đối tượng Duy Anh 4 gói nilon chứa gần 86 gram ma túy; 1 khẩu súng tự chế; 1 khẩu súng 2 nòng, dạng bút có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng; 12 viên đạn đầu đen; 76 viên đạn bi và một số giấy tờ tùy thân khác của đối tượng.

Từ lời khai của Duy Anh, khám xét nhà xe Thành Bưởi (ở đường Lê Hồng Phong, phường 4, quận 5), qua kiểm tra hàng hóa, Cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ 1 thùng carton do một người phụ nữ không rõ lai lịch gửi cho Duy Anh bên trong có 1 cân đồng hồ, 3 khẩu súng dạng ổ quay, 20 viên đạn là loại đạn thể thao quốc phòng. Khám xét nơi ở của Duy Anh, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 1 khẩu súng tự chế dạng bút, 45 viên đạn.

Quá trình điều tra, Đào Ngọc Duy Anh khai nhận khoảng đầu năm 2013, y mua 3 khẩu súng dạng bút với giá 500 nghìn đồng/súng, mỗi súng kèm 2 viên đạn thể thao quốc phòng. Sau đó, Duy Anh đem bán lại cho người khác. 

Cáo trạng còn xác định, bị cáo Duy Anh đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy với trọng lược được xác định là 94 gram. Ngoài ra, để “che đậy” hành vi trái phép, Duy Anh còn thuê người làm giấy chứng minh thư giả và một số giấy tờ giả khác,..nhằm che  giấu lai lịch bản thân trong quá trình hoạt động mua bán ma túy và vũ khí quân dụng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đào Ngọc Duy Anh 8 năm tù cùng về các tội danh trên.