Thủ đoạn tiếp tay cho các đối tượng phá rừng gỗ quý

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Những khúc gỗ quý được chặt hạ, sau đó xẻ nhỏ thành từng khúc để chất lên xe máy vận chuyển đi tiêu thụ, đã được “lâm tặc” áp dụng phá rừng và tiếp tay phá rừng...
Cơ quan chức năng kiểm đếm, niêm phong số tang vật do "lâm tặc" phá rừng mà có

Cơ quan chức năng kiểm đếm, niêm phong số tang vật do "lâm tặc" phá rừng mà có

Ngày 3-12, tại đường Quyết Thắng, tổ 8, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, tổ công tác Hạt Kiểm lâm thành phố Hà Giang phát hiện 3 đối tượng điều khiển xe máy di chuyển theo hướng từ xã Kim Thạch (huyện Vị Xuyên) về thành phố Hà Giang có dấu hiệu vận chuyển lâm sản trái phép.

Tổ công tác đã kiểm tra, tuy nhiên các đối tượng không chấp hành và tăng ga điều khiển phương tiện bỏ chạy về khu vực ngõ 91, đường Sơn Hà, xã Ngọc Đường. Sau khi vượt qua tổ công tác, các đối tượng đã bỏ lại phương tiện và trốn khỏi hiện trường.

Tại đây, tổ công tác thu giữ 3 xe máy chở tổng cộng 58 khúc gỗ nghiến (dạng thớt) nhóm IIA - mỗi xe chở từ 18 - 20 khúc, tổng khối lượng là 0,337 m3.

Tổ công tác đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số phương tiện và tang vật trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo đại diện tổ công tác Hạt Kiểm lâm thành phố Hà Giang, thủ đoạn xẻ nhỏ gỗ quý để vận chuyển đang được "lâm tặc" áp dụng, nhằm "xẻ thịt" các khu rừng già, nhiều lâm sản quý tại vùng cao biên giới hiện nay.