Thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội, chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm Ngô Văn Phương (SN 2000), trú tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Ngô Văn Phương

Đối tượng Ngô Văn Phương

Từ cuộc điện thoại zalo, chị Vũ Thị H, ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương biết Phương đang tham gia cùng hội nhóm buôn bán dầu ăn trên mạng xã hội.

Qua trao đổi, Phương giới thiệu anh ta có mặt hàng dầu ăn được bán với giá rẻ hơn, so với giá thị trường.

Quá trình trao đổi, chị H đã đặt mua của Phương 300 thùng dầu ăn loại 10 lít/ can, và 50 thùng dầu ăn đóng bịch 18 kg/ 1 thùng, tổng số tiền là 237 triệu đồng.

Phương hẹn 3 ngày sau sẽ có hàng, cam kết nhận hàng kiểm tra đúng chủng loại, bốc xếp vào kho thì mới phải thanh toán bằng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

Khoảng 20h30 ngày 11-2, Phương nhắn cho chị H số điện thoại của người giao hàng tên là Hoa, chị H đã liên lạc rồi cùng chồng đón xe dẫn vào kho.

Sau khi kiểm tra hàng trên xe, xác nhận đúng theo đơn đã đặt, chị H đã chuyển 216 triệu đồng vào tài khoản do Phương đưa trước đó.

Sau đó, chị H biết số hàng hoá không phải của Phương mà là của chị Hoa và phải gửi trả tiền cho chị Hoa.

Do biết mình bị lừa, chị H đã làm đơn trình báo sự việc đến Công an tỉnh Hải Dương.

Ngay sau đó, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Hải Dương đã điều tra, xác minh vụ việc.

Tại cơ quan Công an, chủ hàng là chị Nguyễn Thị Hoa, ở huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội cho biết, ngày 9-2, chồng chị nhận được điện thoại và người gọi tới tự giới thiệu tên là Phương, nói cần mua số lượng lớn dầu ăn với tổng số tiền là 247 triệu đồng.

Phương đã đặt cọc 3 triệu đồng, hẹn 3 ngày sau giao hàng tại Hải Dương.

Đúng như đã thoả thuận, vợ chồng chị Hoa theo chỉ dẫn của Phương giao hàng cho chị H trong tối 11-2.

Công an tỉnh Hải Dương đã xác định đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Ngô Văn Phương.

Với thủ đoạn này, Phương đã lừa đảo được gần 20 người với tổng số tiền khoảng 1,3 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.