Thủ đô Damascus của Syria bị không kích trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Truyền thông nhà nước Syria đưa tin, Israel đã tiến hành cuộc không kích vào Thủ đô Damascus của Syria, sau loạt cuộc tấn công vào lãnh thổ của quốc gia Trung Đông này trong vài ngày qua.
Cư dân thành phố Damascus kiểm tra thiệt hại sau một cuộc không kích của Israel

Cư dân thành phố Damascus kiểm tra thiệt hại sau một cuộc không kích của Israel

Hai thường dân đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào sáng sớm 4-4, hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) dẫn các nguồn tin quân sự cho biết. Cuộc không kích cũng gây ra thiệt hại vật chất trong khu vực.

Nhà chức trách Israel chưa bình luận về vụ tấn công này.

Tuy nhiên, SANA cho biết lực lượng phòng không của Syria đã “đánh chặn các mục tiêu thù địch” trên bầu trời Damascus, sau cuộc không kích vào khoảng 0h15 (giờ địa phương) sáng 4-4.

Đây là cuộc tấn công thứ 4 của Israel trong vài ngày qua, sau các cuộc tấn công trước đó nhằm vào Thủ đô Damascus và thành phố Homs ở miền Trung Syria.

Bộ Quốc phòng Syria cho biết các cuộc không kích của Israel ở Homs vào sáng sớm 2-4 đã khiến 5 binh sĩ bị thương. Các cuộc tấn công diễn ra sau một cuộc không kích gần Damascus vào thứ Sáu tuần trước, được cho là đã giết chết hai cố vấn quân sự Iran.

Tổ chức Airwars, chuyên theo dõi thương vong đối với dân thường do các cuộc không kích trong nhiều cuộc xung đột, ước tính rằng các cuộc tấn công của Israel ở Syria kể từ năm 2013 đã khiến 17-45 thường dân thiệt mạng.

“Sự can thiệp của Israel vào Syria bắt đầu từ tháng 1-2013, khi chiến đấu cơ Israel tấn công một đoàn xe được cho là chở vũ khí từ Syria cho Phong trào Hồi giáo Hezbollah.

Kể từ ngày đó, Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc tấn công được công bố và không được công bố nhằm vào các nhóm dân quân có liên hệ với Iran”, Airwars cho hay.