Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện một số đối tượng có hành vi mua bán súng, đạn và công cụ hỗ trợ trên không gian mạng, nên đã tập trung xác minh, điều tra.
![]() |
Đối tượng Thái |
Từ đó, lực lượng Công an khoanh vùng được đối tượng nghi vấn là Đoàn Quốc Thái (SN 1992, trú tại phường Phú Định, thành phố Hồ Chí Minh). Theo nguồn tin, tên này trực tiếp nhập súng, đạn, công cụ hỗ trợ từ Thái Lan và Campuchia rồi bán thông qua không gian mạng.
Một trong những “đại lý” của Thái là Đặng Minh B. (SN 1991, trú tại xã Bố Hạ, tỉnh Bắc Ninh). Đối tượng B. nhập “hàng” của Thái rồi tiếp tục bán cho 2 người khác ở tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Gia Lai; rồi 2 người này tiếp tục bán lẻ trên mạng xã hội.
Thực hiện khám xét nơi ở của các đối tượng trên, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu giữ tổng cộng 33 khẩu súng các loại, 3.382 viên đạn và nhiều linh kiện súng, đạn, công cụ hỗ trợ.
![]() |
Một phần tang vật vụ án |
Bước đầu, CQĐT xác định từ tháng 5-2024 đến tháng 5-2025, đối tượng Thái đã bán cho Đặng Minh B. khoảng 150 khẩu súng bắn đạn cao su và hơn 5.000 viên đạn cao su, đạn thể thao các loại.
Theo hồ sơ, Đoàn Quốc Thái từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Tàng trữ, vận chuyển trái phép các loại phế liệu, phế phẩm vũ khí, công cụ hỗ trợ”.
Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Đoàn Quốc Thái về tội "Mua bán trái phép công cụ hỗ trợ"; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.