Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XVIII - 2018

THPT Nguyễn Thị Minh Khai và những thách thức dành cho nhà đương kim vô địch

ANTD.VN - Với tư cách là nhà ĐKVĐ, THPT Nguyễn Thị Minh Khai bước vào mùa giải năm nay với rất nhiều thách thức lớn đón đợi.

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ năm 2017 là một trong những mùa giải để đời của đội bóng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Không phải là đội được đánh giá cao nhất, cũng không có lối chơi thuyết phục nhất, nhưng thầy trò ngôi trường ở quận Bắc Từ Liêm này đã lầm lì tiến thẳng một mạch vào trận chung kết gặp đội vô địch 3 năm liên tiếp là THPT Trần Quốc Tuấn.

Khoảnh khắc đăng quang của THPT Nguyễn Thị Minh Khai ở mùa giải 2017

Thế trận hợp lý đã giúp THPT Nguyễn Thị Minh Khai đá sòng phẳng trước đối thủ được đánh giá cao hơn này, trong 50 phút chính thức trên sân Hàng Đẫy. Tỉ số 0-0 buộc hai đội phải bước tới loạt luân lưu đầy may rủi để tìm ra nhà vô địch. Và ở đó, đội bóng tới từ ngôi trường mang tên vị nữ Anh hùng Nguyễn Thị Minh Khai đã vỡ òa trong cảm xúc với chiến thắng nghẹt thở, tạo nên cuộc đổi ngôi ngoạn mục. Đó cũng là chức vô địch thứ 3 trong lịch sử dự giải của họ, sau các năm 2011 và 2013.

Bước vào mùa giải năm nay, cũng như bao nhà vô địch khác, gánh nặng bảo vệ thành công cúp vàng lại đè năng lên đôi vai HLV Mạnh Hà và các học trò. Hơn ai hết, thầy Hà hiểu rằng để bước lên đỉnh cao đã khó, tồn tại trên đỉnh cao ấy còn khó hơn gấp bội.

Không chỉ về mặt lực lượng, THPT Nguyễn Thị Minh Khai bị tổn thất nhiều khi lứa cầu thủ chủ chốt lớp 12 của năm ngoái đã ra trường, mà bước vào mùa này, mọi đội bóng sẽ đều muốn đánh bại họ.

Chia sẻ về điều này, HLV Mạnh Hà cho biết: "Năm nay, lực lượng nòng cốt của chúng tôi đã ra trường gần hết nên thành viên của đội hầu như là các cầu thủ lớp 10 và 11. Cái khó của lứa năm nay là vấn đề tâm lý, khi các em chưa có nhiều kinh nghiệm ở các giải đấu lớn như giải của Báo ANTĐ. Vì thế, dù tập luyện từ cách đây gần 2 tháng, nhưng ít nhiều các em vẫn tỏ ra lo lắng khi bước vào mùa giải mới".

HLV đầy cá tính Mạnh Hà luôn là điểm tựa của các học trò trong những mùa giải vừa qua

Nói về vấn đề giải bài toán tâm lý này, thầy giáo sinh năm 1981 chia sẻ: "Tôi nghĩ đây là điều mà mọi HLV ở giải học sinh THPT Hà Nội đều gặp phải. Luôn có những cầu thủ non tâm lý trong đội dù ở đâu đi nữa. Để giải quyết thì có nhiều cách, ví dụ như cho đá giao hữu cọ xát nhiều hơn với các đối thủ mạnh hơn. Bên cạnh đó HLV cần gần gũi hỏi thăm nói chuyện và động viên, thậm chí khích tướng để các em vượt qua cái ngưỡng tâm lý e sợ mà thi đấu tự tin hơn".

"Bóng đá là môn thể thao tuyệt vời vì không bao giờ nói trước được điều gì. Với đội bóng của mình, tôi chỉ mong sao các em có một thể lực sung mãn, thi đấu một lối chơi đẹp, cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo. Muốn tiến lên thì quan trọng nhất là phải vượt qua chính mình, điều này thì không phải cầu thủ nào cũng làm được", HLV Mạnh Hà chốt lại.