Thông tin thú vị trước trận Man United gặp Chelsea

ANTĐ - Tâm điểm của bóng đá châu Âu cuối tuần này sẽ là cuộc chạm trán của hai đối thủ nhiều duyên nợ Manchester United và Chelsea ở vòng 36 giải Ngoại hạng Anh.

Van Persie hứa hẹn sẽ tiếp tục gây nhiều khó khăn cho hàng thủ của Chelsea. (Nguồn: Getty)

Sau trận hòa đáng tiếc trước Arsenal ở vòng đấu cuối tuần trước, M.U đã không còn cơ hội phá vỡ kỷ lục 95 điểm của Chelsea ở mùa giải 2004-2005. Tuy nhiên, thầy trò Sir Alex Ferguson lại đang rất khao khát trả món nợ tại FA Cup.

Nếu như "Quỷ đỏ" chỉ xem đây là trận đấu vì danh dự thì Chelsea lại đang rất khát điểm cho cuộc chiến Top 4. Với 65 điểm trong tay, thầy trò Rafa Benitez đang có lợi thế lớn nhất nhưng nếu sảy chân trong trận cầu quan trọng này, họ có thể sẽ bị Arsenal hay Tottenham lật đổ.

Chelsea đang có lợi thế tinh thần cực lớn sau khi vừa giành cho mình tấm vé vào chơi trận chung kết Europa League.

Cùng điểm lại những thông tin thú vị về lực lượng cũng như lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ trước trận đấu sẽ diễn ra vào 22 giờ (Chủ Nhật ngày 5/5):

- M.U và Chelsea từng có 41 lần chạm trán nhau trong khuôn khổ Premier League. Cả hai đội đều có 13 chiến thắng và 15 trận hòa.

- Sáu cuộc chạm trán gần đây giữa hai đội ở các đấu trường đã có tới 29 bàn thắng được ghi. Trung bình mỗi trận có 4,8 bàn thắng.

- M.U là đội dứt điểm trúng khung gỗ nhiều nhất ở Premier League mùa này với 22 lần. Trong khi đó, Chelsea là đội dứt điểm trúng khung gỗ ít nhất với 5 lần.

- Chelsea chỉ một lần giữ sạch lưới trong 17 chuyến làm khách tới Old Trafford gần đây.

- Chelsea là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất từ các cú dứt điểm bằng đầu ở Premier League mùa này (15 bàn).

- 67% chiến thắng của Chelsea ở Premier League mùa này có sự góp mặt của John Terry.

- Nếu giành chiến thắng trong trận đấu này, Chelsea sẽ có thắng lợi thứ 3 trong trước đoàn quân của Sir Alex mùa giải năm nay.

- “Quỷ đỏ” có tới 9 trận lội ngược dòng thành công ở Premier League mùa này.

- M.U là đội duy nhất chưa để thủng lưới vì những quả đá phạt đền và nhận thẻ đỏ trực tiếp ở Premier League mùa này.

- Chelsea đã giành chiến thắng 3/4  trận đấu gần đây của họ nhưng lại chỉ có được 5 điểm trong 6 trận gần đây trên sân khách (thắng 1, hòa 2, thua 3).

- Nếu ghi được bàn thắng trong trận đấu này, tiền vệ Frank Lampard sẽ cân bằng kỷ lục ghi 202 bàn cho “The Blues” của huyền thoại Bobby Tambling.