- Chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng trong vụ cháy chung cư ở Hồng Kông
- Nhân chứng kể lại khoảnh khắc ‘biển lửa’ bao trùm nhiều tòa chung cư ở Hồng Kông
- Biển lửa bao trùm nhiều tòa chung cư ở Hồng Kông, ít nhất 44 người tử vong
Các nhân viên cứu hỏa vẫn đang nỗ lực tiếp cận những người có thể bị mắc kẹt trên các tầng cao của khu chung cư Wang Fuk Court. Tờ South China Morning Post đưa tin, vào cuối ngày 27-11, một người sống sót đã được giải cứu khỏi cầu thang trên tầng 16 của một trong những tòa chung cư tại đây.
Sáng sớm nay 28-11, chính quyền cho biết số người chết đã tăng lên tới 94 trường hợp. Ngoài ra còn có 76 người bị thương, bao gồm 11 lính cứu hỏa. Đây là vụ cháy gây chết nhiều người nhất ở Hồng Kông trong nhiều thập kỷ.
Các quan chức cứu hỏa cho biết đám cháy tại 4 trong số 8 tòa nhà chung cư trong khu nhà ở này đã được dập tắt và 3 đám cháy đã được kiểm soát. Một tòa nhà không bị ảnh hưởng. Ngày 27-11, cảnh sát đã khám xét văn phòng của Công ty Xây dựng và Kỹ thuật Prestige. Theo truyền thông địa phương, các sĩ quan đã thu giữ các hộp tài liệu làm bằng chứng. Tuy nhiên, Prestige vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ việc.
![]() |
Người đàn ông họ Wong có vợ bị mắc kẹt bên trong tòa nhà chung cư đang bốc cháy |
Khu chung cư Wang Fuk Court bao gồm 8 tòa nhà 31 tầng với khoảng 2.000 căn hộ, nơi ở của khoảng 4.800 người. Khu vực này đang trong quá trình cải tạo vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn. Cảnh sát cáo buộc các tòa nhà đã được che phủ bằng lưới an toàn và nhựa có thể không đáp ứng các tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy. Họ cũng phát hiện một số cửa sổ của một tòa nhà không bị ảnh hưởng đã được bịt kín bằng vật liệu xốp, do công ty xây dựng đang thực hiện công việc bảo trì lắp đặt.
Chính quyền quận Tai Po đã mở các điểm sơ tán cư dân của khu chung cư, trong khi cảnh sát thiết lập một đường dây nóng tiếp nhận thông tin thương vong trong vụ cháy. Một số diễn đàn và sự kiện vận động tranh cử liên quan đến cuộc bầu cử ngày 7-12 dự kiến diễn ra trong những ngày tới đã bị hủy bỏ.
Trong vụ hỏa hoạn trên, ngọn lửa được cho là đã lan sang giàn giáo tre xung quanh tòa nhà, có thể do gió thổi mạnh. Giàn giáo tre là hình ảnh phổ biến trên khắp các công trường xây dựng ở Hồng Kông, mặc dù chính quyền đã tuyên bố rằng nó đang bị loại bỏ dần vì lý do an toàn.
Các tiêu chuẩn xây dựng ở Hồng Kông được yêu cầu tương đối cao và đã được cải thiện đáng kể trong những thập kỷ gần đây. Tuy nhiên, Hiệp hội Bảo vệ Quyền của Nạn nhân Tai nạn Công nghiệp, một nhóm vận động địa phương, đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về các vụ cháy liên quan đến giàn giáo, khi ghi nhận các vụ việc tương tự vào tháng 4, tháng 5 và tháng 10 vừa qua. Mặc dù nguy cơ hỏa hoạn không được nêu là lý do cho việc loại bỏ dần giàn giáo tre, nhưng theo hiệp hội, đã có ít nhất 3 vụ cháy liên quan đến giàn giáo tre trong năm nay.
