Thông qua thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TP.HCM và thành phố Phú Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

ANTD.VN - 100% đại biểu trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết đồng ý thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) và thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân báo cáo tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân báo cáo tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 9-12, tại phiên họp thứ 51, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TP HCM.

Chiều cùng ngày 9-12, UBTVQH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về viêc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP HCM với tỷ lệ 100% đại biểu tán thành.

Theo đó, TP Thủ Đức sẽ gồm 34 phường, trên cơ sở nhập toàn bộ quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức của TP HCM hiện nay. Sau khi thành lập, TP Thủ Đức có 211,56 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 1.013.795 người.

Trình bày tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP HCM tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, TP Thủ Đức giáp quận 1, quận 4, quận 7, quận 12, quận Bình Thạnh; tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương.

Cụ thể, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện để thành lập TP Thủ Đức thuộc TP HCM trên cơ sở nhập toàn bộ 49,79 km2 diện tích tự nhiên, 171.311 người của quận 2; toàn bộ 113,97 km2 diện tích tự nhiên, 310.107 người của quận 9 và toàn bộ 47,80 km2 diện tích tự nhiên, 532.377 người của quận Thủ Đức.

TP Thủ Đức được thành lập trên cơ sở nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức - TP HCM

TP Thủ Đức được thành lập trên cơ sở nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức - TP HCM

Cùng đó, dự thảo nghị quyết về việc thành lập TP Thủ Đức cũng nêu rõ: giải thể TAND, VKSND quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức để thành lập TAND, VKSND TP Thủ Đức - TP HCM.

Đại diện cơ quan thẩm tra dự thảo Nghị quyết này, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho rằng, việc thành lập TP Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị hành chính cấp huyện như đề nghị của Chính phủ là “thực sự cần thiết, bảo đảm cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn”.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2021. Kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành, TP HCM có 22 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 16 quận, 5 huyện và 1 thành phố; 312 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 58 xã, 249 phường và 5 thị trấn.

Cũng trong chiều nay, theo chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định việc thành lập TP Phú Quốc và các phường thuộc TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; các phường thuộc TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa…