Thống nhất những định hướng lớn trong xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an

ANTD.VN - Đó là một trong những nội dung quan trọng của hội nghị do Đảng ủy Công an trung ương tổ chức ngày 8-6, nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH và xây dựng lực lượng CAND thời gian qua; xem xét, thống nhất một số chủ trương, nội dung công tác trọng tâm thời gian tới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị

 Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), ngày 8-6, tại Hà Nội, Đảng ủy CATW tổ chức hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH và xây dựng lực lượng CAND thời gian qua; xem xét, thống nhất một số chủ trương, nội dung công tác trọng tâm thời gian tới. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW; Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy CATW; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Trung ương và đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng của Ban Tổ chức Trung ương, cùng dự hội nghị.

Sau khi nghe các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về những định hướng lớn trong sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2017 về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH và xây dựng lực lượng CAND, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải đánh giá đúng thực trạng tình hình, làm rõ những thành tích, kết quả nổi bật đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017.

Đồng thời, phải chỉ ra đầy đủ những hạn chế, tồn tại trên các mặt công tác, làm rõ nguyên nhân, lãm rõ trách nhiệm đối với những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế từ đó có giải pháp khắc phục, đúng với tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là "nói thẳng, nói thật, nói hết".

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Chủ tịch nước Trần Đại Quang đãxác định những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an cần tập trung chỉ đạo thực hiện từ nay đến hết năm 2017; và đề nghị lực lượng CAND tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, giải pháp về công tác bảo đảm ANTT của đất nước và tổ chức thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó…

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất chủ trương và những định hướng lớn trong xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, các đại biểu đã cho ý kiến về chủ trương nghiên cứu, đề xuất bổ sung sửa đổi Luật CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANQG, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn TTATXH trong tình hình mới…

Thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm, cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Đảng, Nhà nước, nhất là hai đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đối với lực lượng CAND thời gian qua. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thời gian tới và hứa sẽ chỉ đạo lực lượng CAND khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung công tác trọng tâm mà Hội nghị Đảng ủy CATW đã thống nhất thông qua, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển - xã hội và đối ngoại của đất nước trong tình hình mới.