Thống nhất nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị

ANTD.VN - Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu đó, tại hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2017 của CATP, tổ chức hôm nay 10-7.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Giám đốc CATP nêu rõ, hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 nhằm đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an và đề ra các chủ trương, giải pháp, biện pháp phù hợp với những diễn biến mới của tình hình, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra nêu trong Chương trình công tác năm 2017 của CATP.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương trao Huân chương Quân công hạng 3 cho đồng chí Đại tá Đào Thanh Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP

Đại biểu dự hội nghị được nghe thông báo kết quả hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2017 của Bộ Công an và kết luận hội nghị của đồng chí Bộ trưởng; quán triệt Chỉ thị số 28 ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; nghe báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; tham luận của Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã nhằm đánh giá đúng tình hình, thống nhất nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Đào Thanh Hải trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Huân chương Chiến công cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

“Đây là hội nghị rất quan trọng nhằm quán triệt, thảo luận, đề ra các chủ trương, giải pháp, biện pháp, đối sách nghiệp vụ chuyên sâu, vì vậy các đồng chí đại biểu cần đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, chuẩn bị kỹ tham luận với tinh thần thẳng thắn, tập trung làm rõ những diễn biến mới của tình hình.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Bạch Thành Định - Phó Giám đốc CATP  trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Huân chương Chiến công cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót, khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; nêu những cách làm hay, sáng tạo và chia sẻ những bài học kinh nghiệm; đề xuất các giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác công an, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2017 và tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Thủ đô trong tình hình mới”, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Phạm Xuân Bình - Phó Giám đốc CATP trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Huân chương Chiến công cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Được sự phân công của Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Văn Viện -  Trưởng phòng Tham mưu đã trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm; Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2017.

Theo đó, trong thời gian qua, các lực lượng Công an Hà Nội đã nỗ lực, cố gắng, chủ động giữ vững tình hình ANCT, TTATXH. Tỷ lệ điều tra phạm pháp hình sự đạt trên 78%; khám phá 100% trọng án.

Thừa ủy quyền của  Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP trao Bằng khen của Thủ tướng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc mà trực tiếp là Giám đốc CATP, Công an Hà Nội đã xây dựng và quyết liệt triển khai nhiều kế hoạch, chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh và tấn công tội phạm trên toàn diện các lĩnh vực.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn- Phó Giám đốc CATP trao Bằng khen của Thủ tướng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Nhiều chuyên đề, kế hoạch bước đầu đã thu được kết quả tốt, được các cấp lãnh đạo và nhân dân ghi nhận, ủng hộ, đánh giá cao. Như kế hoạch xử lý vi phạm về kinh doanh “bóng cười”; kế hoạch phòng ngừa, xử lý đối tượng “ngáo đá” tại cộng đồng dân cư; kế hoạch tiếp tục, tăng cường thực hiện Kế hoạch số 231, phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm liên quan đến “tín dụng đen”; các chuyên đề xử lý xe thô sơ, xe 3 bánh tự chế...  

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố quyết định và trao Huân chương Quân công hạng 3 cho đồng chí Đại tá Đào Thanh Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP; trao Huân chương Bảo  vệ Tổ quốc và Huân chương Chiến công cho 2 tập thể và 26 cá nhân.

Có 2 tập thể và 27 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về kết quả, thành tích trong các mặt chiến đấu, công tác.

Trong buổi sáng, dưới sự điều hành của Đại tá Đào Thanh Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP, chỉ huy một số đơn vị đã trình bày tham luận, nêu và đánh giá tình hình, kết quả và những đề xuất, giải pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.

Hội nghị sẽ tiếp tục diễn ra và bế mạc trong chiều nay, 10-7.