Thống kê khó tin của cầu thủ từng đột quỵ Eriksen tại MU

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từng trải qua cơn đột quỵ vào năm ngoái nhưng lúc này, Christian Eriksen lại đang là cầu thủ chạy khỏe nhất ở MU.

Christian Eriksen từng bị nghi ngờ khả năng trở lại với bóng đá đỉnh cao, sau cơn đột quỵ gặp phải tại EURO 2020 diễn ra vào năm ngoái. Sau đó, để thi đấu, tiền vệ người Đan Mạch phải cấy vào người máy khử rung tim.

Eriksen đang chạy khỏe như chưa từng bị đột quỵ

Eriksen đang chạy khỏe như chưa từng bị đột quỵ

Serie A thậm chí không cho phép Eriksen thi đấu, khiến anh phải dạt sang Brentford. Tại đây, Eriksen thể hiện phong độ cao và được MU chiêu mộ ở mùa hè 2022.

Là người có tiền sử đột quỵ, đã 30 tuổi và không phải tân binh nhận được kỳ vọng lớn nhất của Quỷ đỏ, nhưng Eriksen lại đang có thống kê khó tin so với các đồng đội.

Cụ thể, Eriksen là người chạy khỏe nhất MU tính đến thời điểm này của Premier League, với trung bình 10,69km mỗi trận kể từ đầu mùa. Không có bất cứ cầu thủ MU nào sở hữu thống kê ấn tượng như vậy, kể cả vị trí phải di chuyển nhiều như Jadon Sancho.

Việc được xếp chơi tiền vệ trung tâm trong đội hình HLV Erik ten Hag, có lẽ là nguyên do chính khiến Eriksen phải di chuyển liên tục. Khi được xếp đá cặp cùng McTominay, Eriksen cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ giúp tuyến giữa MU cân bằng, đóng góp không nhỏ vào 3 chiến thắng gần đây của Quỷ đỏ trước Liverpool, Southampton và Leicester.

Ở vòng 6, Eriksen và MU sẽ tiếp đội đầu bảng Arsenal trên sân nhà vào 22h30 ngày 4-9. Khoảng cách giữa hai đội lúc này đang là 6 điểm (9 so với 15).