Champions League 2020/21

Thống kê bất ngờ cho thấy cơ hội vô địch của PSG rất lớn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Paris Saint-Germain có thể lên ngôi vô địch Champions League mùa giải năm nay nhờ một thống kê rất đáng chú ý.

Rạng sáng 14-4, dù thua Bayern Munich 0-1 trên sân nhà nhưng PSG vẫn giành vé vào bán kết nhờ luật bàn thắng sân khách, khi hòa với tổng tỉ số 3-3 sau hai lượt trận. Năm thứ hai liên tiếp, gã nhà giàu nước Pháp lọt vào top 4 đội mạnh nhất châu Âu.

PSG có lên đỉnh châu Âu mùa này?

PSG có lên đỉnh châu Âu mùa này?

Mục tiêu của PSG tất nhiên không dừng lại ở đó, mà còn vào chung kết và lên ngôi, sau khi đã thua chính Bayern Munich ở trận cuối cùng mùa giải năm ngoái.

Để đăng quang ở đấu trường danh giá này, sức mạnh đôi khi là chưa đủ. Cần hội tụ đủ yếu tố may mắn và thời vận. Mà về điều đó, các CĐV đội bóng nước Pháp đang vô cùng lạc quan khi biết một thống kê thú vị liên quan đến các đối thủ của Bayern.

Cụ thể, 8 trong 9 mùa giải gần nhất, hoặc là Bayern vô địch, hoặc là đội đánh bại Bayern sẽ lên ngôi vào cuối mùa.

Thống kê này bắt đầu từ mùa 2011/12, khi Chelsea làm nên điều thần kỳ trên chính sân Allianz Arena để lần đầu tiên mang chiếc cúp tai voi về phòng truyền thống. Ngay mùa sau (2012/13), Bayern trở lại với trận chung kết Champions League và đánh bại kình địch Dortmund.

Trong các năm sau đó, lần lượt Real Madrid (2013/14), Barcelona (2014/15), Real Madrid (2016/17, 2017/18) và Liverpool (2018/19) đều loại Hùm xám ở vòng loại trực tiếp trước khi lên ngôi. Còn ở mùa năm ngoái (2019/20), chính Bayern đăng quang, như đã biết.

Duy nhất một đội bóng không nằm trong "quy luật" này, là Atletico Madrid mùa 2015/16, Họ loại Bayern Munich ở bán kết nhưng không vô địch vì để thua Real trong trận chung kết.