Phân biệt trong tuyển sinh - phụ huynh bức xúc

Phân biệt trong tuyển sinh - phụ huynh bức xúc

ANTĐ - Thông báo đưa ra là chỉ tuyển sinh con em là cán bộ, công chức, viên chức hiện đang làm việc tại UBND huyện Thuận Thành, thế nhưng khi nhiều gia đình giáo viên đang công tác tại đây nộp đơn xin học cho con em, nhà trường lại từ chối. Việc làm này của Trường mầm non Liên Cơ (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) khiến các vị phụ huynh bức xúc…
Không bắt buộc mua bảo hiểm thân thể

Không bắt buộc mua bảo hiểm thân thể

ANTĐ - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có thông báo rõ: Bảo hiểm thân thể là bảo hiểm mang tính chất tự nguyện, các nhà trường khi triển khai phải bảo đảm đúng quy định. 
Quy định mới về ngày khai giảng: Trẻ không còn phải "diễn"

Quy định mới về ngày khai giảng: Trẻ không còn phải "diễn"

ANTĐ - Nhiều chuyên gia giáo dục đã bày tỏ sự ủng hộ khi Bộ GD-ĐT thống nhất ngày khai giảng trên toàn quốc. Sẽ không còn tình trạng bị buộc phải tập dượt, đợi chờ mệt mỏi của học sinh, và ngày khai giảng sẽ là ngày hội thực sự của thầy trò.
Món quà trước thềm năm học

Món quà trước thềm năm học

ANTĐ - Sau 6 năm phải học trong những lớp học tạm bợ bằng tranh, tre, nứa, lá dột nát, năm học 2015 này, thày và trò điểm trường Đồng Vòi thuộc Trường tiểu học Dân Tiến 1 (xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên) đã có được những lớp học mới khang trang, sạch đẹp. Điều đáng nói, đây là những lớp học do Công ty Kwwang Geon, Công ty TNHH KSG Việt Nam, Công ty nội thất Viễn Đông và Báo An ninh Thủ đô tài trợ
Điểm tra cứu trên mạng khác với giấy chứng nhận

Điểm tra cứu trên mạng khác với giấy chứng nhận

ANTĐ - Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT khẳng định, thí sinh tra cứu điểm thi từ Cổng thông tin của Bộ GD-ĐT có kết quả lệch với Giấy chứng nhận kết quả thi có thể làm đơn gửi các Hội đồng thi để được trả lời rõ.
Không độc quyền công bố điểm thi THPT quốc gia

Không độc quyền công bố điểm thi THPT quốc gia

ANTĐ - Ngày 20-7, nhiều phụ huynh, học sinh sốt ruột vì chưa xem được điểm thi THPT quốc gia và thắc mắc về cách xem điểm thế nào cho thuận tiện vì sợ nghẽn mạng trước thông báo điểm thi sẽ tập hợp về Bộ GD-ĐT và do Bộ này công bố. 
Kỳ thi THPT quốc gia Nga: Vô hiệu hóa gian lận và lừa đảo trên mạng

Kỳ thi THPT quốc gia Nga: Vô hiệu hóa gian lận và lừa đảo trên mạng

ANTĐ - Năm nay, kỳ thi quốc gia duy nhất của học sinh phổ thông trung học ở Nga diễn ra từ ngày 25-5 đến 26-6. Khi kỳ thi bắt đầu, trên các mạng xã hội đã xuất hiện nhiều thông tin về lộ đề thi, rao bán đáp án, khiến các thí sinh rất dễ trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo trên mạng. Tuy nhiên, nhà chức trách Nga đã rất mạnh tay ngăn chặn các hình thức gian lận này.
Bỏ thi môn đã đăng ký, có ảnh hưởng đến việc xét tuyển ĐH?

Bỏ thi môn đã đăng ký, có ảnh hưởng đến việc xét tuyển ĐH?

ANTĐ - Thí sinh Bùi Đăng Linh là thí sinh tự do, trong đợt nộp hồ sơ thi đại học vừa qua, thí sinh có đăng ký thi môn Anh văn nhưng nay không thi môn đó nữa vì dự định xét tổ hợp môn Toán, Lý, Hoá. Vậy, thí sinh Linh có được bỏ thi môn Anh văn không, nếu bỏ thi thì có ảnh hưởng gì đến việc xét tuyển và 3 môn còn lại không?
Hoan hô Khánh Hòa! Trường học đâu phải cái chợ!

Hoan hô Khánh Hòa! Trường học đâu phải cái chợ!

ANTĐ - Báo chí ngày 18-6-2015 đưa tin: “Khánh Hòa cấm trường học bán đồng phục cho học sinh”. Thông tin này có làm phụ huynh nào quan tâm không ạ. Tôi - người viết bài này thấy rằng đây là một chủ trương đúng của tỉnh Khánh Hòa mà các tỉnh thành khác, trong đó có cả Hà Nội nên học tập.
Người Hà Nội không nói tục

Người Hà Nội không nói tục

ANTĐ - Từ cuối năm 2014, Hà Nội đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến xây dựng Hệ thống quy tắc ứng xử trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư, dự kiến ban hành trong năm 2015. 
Thi THPT quốc gia: Các phương án tổ chức thi đã được hoàn thiện

Thi THPT quốc gia: Các phương án tổ chức thi đã được hoàn thiện

ANTĐ - Chỉ còn 2 tuần nữa kỳ thi THPT quốc gia sẽ diễn ra trên toàn quốc. Đây là thời điểm các trường ĐH cũng như các tỉnh, thành phố đang gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị. Ngay như tỉnh Phú Yên cũng đã chủ động đề xuất Bộ GD-ĐT không thay đổi điểm thi dù nhiều thí sinh sẽ được tạo điều kiện thi gần nhà hơn.
Không được vào thi vì mặc quần soóc

Không được vào thi vì mặc quần soóc

ANTĐ - Trong buổi thi đầu tiên môn Ngữ văn, nhiều thí sinh Hà Nội bất ngờ không được vào phòng thi vì mặc quần đùi, quần ngố đến Hội đồng thi. 
Phẩm chất cần có

Phẩm chất cần có

ANTĐ - Vì gia đình khó khăn nên Tony không lên thành phố học đại học mà học một trường trung cấp dạy nghề ngay ở tỉnh nhà để đỡ tiêu tốn. Tốt nghiệp trung cấp, Tony quyết tâm lên thành phố tìm việc làm, anh mong muốn một ngày không xa sẽ học đại học bằng tiền mình tự kiếm được.