Cân nhắc hợp lý

Cân nhắc hợp lý

ANTĐ - Lộ trình tăng viện phí, học phí là không thể tránh khỏi trong cơ chế thị trường. Tuy vậy, việc áp dụng mức giá mới như thế nào cho phù hợp với từng tỉnh, thành phố cần được cân nhắc, xem xét và lựa chọn kỹ càng.
Cân nhắc kỹ số môn thi THPT quốc gia năm 2016

Cân nhắc kỹ số môn thi THPT quốc gia năm 2016

ANTĐ - Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp năm 2015 của Ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo và Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực. 
Cam kết ngăn chặn lạm thu tiền trường

Cam kết ngăn chặn lạm thu tiền trường

ANTĐ - “Khắc phục cơ bản tiêu cực trong dạy thêm học thêm; tiêu cực trong thi cử; lạm thu trong trường học”. Đó là cam kết của Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ.
Tân sinh viên nạn nhân của "con ma" đa cấp

Tân sinh viên nạn nhân của "con ma" đa cấp

ANTĐ - Nhiều hoài bão, nhiệt huyết nhưng lại thiếu kinh nghiệm sống, cả tin, những sinh viên mới vào trường đang trở thành con mồi béo bở để các đối tượng bán hàng đa cấp nhắm tới, “nhồi sọ” và dẫn dắt theo con đường đa cấp lừa đảo. Khi đã mắc bẫy, rơi vào cảnh nợ nần, không còn cách nào khác nhiều em phải bỏ học kiếm tiền trả nợ, hoặc tiếp tục đi lừa người khác. Tệ nạn bán hàng đa cấp lừa đảo, vì thế đang âm thầm gặm nhấm giảng đường đại học.
Thay đổi nhận thức từ chính thế hệ tương lai

Thay đổi nhận thức từ chính thế hệ tương lai

ANTĐ - Xác định việc thay đổi nhận thức và hành vi của người tham gia giao thông phải xây dựng từ ý thức của những người trẻ, thế hệ tương lai của đất nước, CAQ Bắc Từ Liêm vừa có hoạt động tuyên truyền về ATGT đến học sinh các trường THPT trên địa bàn.
THÔNG BÁO: Tổ chức "Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XV - 2015"

THÔNG BÁO: Tổ chức "Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XV - 2015"

ANTĐ - Phát huy kết quả của 14 lần tổ chức Giải thành công tốt đẹp, năm nay Báo An ninh Thủ đô phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội tiếp tục tổ chức “Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XV - 2015 ”. Đây là Giải bóng đá phong trào của thành phố Hà Nội dành cho học sinh các trường THPT (công lập, bán công, dân lập) do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quản lý.
Chỉ vì sự tắc trách

Chỉ vì sự tắc trách

ANTĐ - Kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay đúng là có quá nhiều chuyện cười ra nước mắt, bác nhỉ? Lại có chuyện gì sao? Kỳ thi kết thúc đã lâu, các cháu đã nhập học hết rồi mà?
Mỗi trường thu BHYT một kiểu: Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tới đâu?

Mỗi trường thu BHYT một kiểu: Trách nhiệm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tới đâu?

ANTĐ - Đầu năm học này, vấn đề tăng phí đóng bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) từ 3% lên 4,5% mức lương cơ sở và thay đổi cách thu BHYT theo năm tài khóa đã khiến nhiều phụ huynh bất bình và làm nóng dư luận xã hội. Chiều 16-9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXHVN) đã thông tin chính thức về vấn đề này.
Nỗi khổ học thêm và chuyện "lách" thông tư

Nỗi khổ học thêm và chuyện "lách" thông tư

ANTĐ - Nếu bây giờ thử làm một cuộc khảo sát trong các em học sinh rằng: “Em có tham gia lớp học thêm nào không?”. Tin chắc rằng tỷ lệ các em học sinh không đi học thêm là rất ít, có chăng chỉ ở các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, chứ học sinh ở thành phố thì hiếm.
Ngăn chặn lạm thu tiền trường từ xa

Ngăn chặn lạm thu tiền trường từ xa

ANTĐ - Ngay sau khai giảng năm học mới, 21 đoàn kiểm tra của Sở GD-ĐT Hà Nội đã bắt đầu kiểm tra vấn đề thu chi tại 30 quận, huyện trên địa bàn thành phố. Đây được coi là biện pháp để ngăn chặn các khoản thu phát sinh tập trung vào đầu năm học gây bức xúc trong phụ huynh.
Chóng mặt vì mức đóng bảo hiểm y tế tăng vọt

Chóng mặt vì mức đóng bảo hiểm y tế tăng vọt

ANTĐ - Ở những năm học trước, học sinh, sinh viên chỉ phải đóng  khoảng 290.000 đồng mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) thì ở năm học 2015-2016, do bắt đầu áp dụng Luật BHYT mới cùng với việc điều chỉnh thời hạn của thẻ BHYT lên 15 tháng, mỗi học sinh, sinh viên phải đóng số tiền tham gia BHYT lên tới 543.700 đồng/ thẻ.