Thời tiết Hè 2023: Nắng nóng đến sớm, gay gắt và nhiều đợt kéo dài hơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo dự báo, từ nửa cuối tháng 3, có khả năng nắng nóng cục bộ xuất hiện ở khu Tây Bắc Bắc bộ, vùng núi phía Tây thuộc Bắc Trung bộ và tiếp tục duy trì ở khu vực Nam bộ; sau đó gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác của khu vực Bắc bộ.

Hè 2022 là năm mát nhất trong 8 năm qua

Hôm nay, 21/3, Bắc bộ bước vào đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2023. Trong đợt nắng nóng được dự báo kéo dài đến ngày 24/3 này, nhiệt độ cao nhất ở Bắc bộ dự báo đạt 36-38 độ C là một trong những dấu hiệu cho thấy, một mùa Hè nắng nóng đến sớm và gay gắt hơn hơn so với Hè 2022.

Dù vậy, đây cũng không phải là năm nắng nóng xuất hiện sớm nhất. Năm 2019, ghi nhận đợt nắng nóng đầu tiên xuất hiện vào ngày 8/3.

Theo ghi nhận, năm 2022 thời tiết và khí hậu nước ta tiếp tục chịu ảnh hưởng của hiện tượng La Nina, đây là năm thứ 3 liên tiếp duy trì trạng thái La Nina.

Cũng trong năm này, nhiệt độ trung bình năm trên cả nước cao hơn khoảng 0,4 độ C so với trung bình nhiều năm (TBNN) và được đánh giá là năm mát nhất trong 8 năm trở lại đây (từ năm 2015-2022).

Trong năm 2022, đã xảy ra 14 đợt nắng nóng trên diện rộng. Nắng nóng xảy ra muộn, các đợt nắng nóng xảy ra trong thời gian ngắn, không kéo dài và nền nhiệt độ không quá cao.

Mùa Hè 2023 được dự báo nắng nóng đến sớm, gay gắt và kéo dài hơn

Mùa Hè 2023 được dự báo nắng nóng đến sớm, gay gắt và kéo dài hơn

Đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2022 xảy ra ở khu vực miền Đông Nam bộ, bắt đầu từ ngày 22/4, muộn hơn một tháng so với TBNN.

Năm 2022, nắng nóng ở Bắc bộ và Trung bộ cũng xuất hiện muộn so với TBNN. Ở phía Tây Bắc bộ và Trung bộ, nắng nóng thường bắt đầu vào giữa tháng 4 nhưng năm 2022, cuối tháng 4, ở những khu vực này mới xảy ra nắng nóng diện rộng.

Đợt nắng nóng cuối cùng xảy ra ở Bắc bộ và vùng núi phía Tây của Bắc Trung bộ vào những ngày cuối tháng 8 là muộn hơn so với TBNN.

Đáng nói, thời tiết và khí hậu trong mùa hè năm 2022 chịu sự chi phối bởi trạng thái La Nina nên nắng nóng không quá gay gắt so với TBNN và so với năm 2021.

Năm 2021 có đợt nắng nóng kéo dài 20 ngày (từ 16/6 đến 6/7) ở Bắc và Trung Trung bộ và 31 ngày (từ 24/7 đến 25/8) ở Trung và Nam Trung bộ thì năm 2022, đợt nắng nóng dài ngày nhất chỉ kéo dài 11 ngày ở khu vực vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung bộ, 9 ngày ở Bắc bộ.

Phần lớn các đợt nắng nóng vào chính mùa chỉ kéo dài khoảng 4-6 ngày.

Ở khu vực Đồng bằng Bắc bộ, Hòa Bình và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung bộ thường xảy ra nắng nóng gay gắt trong hầu hết các đợt nắng nóng xảy ra vào tháng 6 và tháng 7. Giá trị nhiệt độ cao nhất tuyệt đối trong năm 2022 (tại Quỳ Hợp (Nghệ An) vào ngày 26/4 là 41,0 độ C) thấp hơn giá trị năm 2021 (tại Mường La, Sơn La) ngày 23/5 là 42,6 độ C).

Bắc bộ vào đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2023

Ngày 21/3, khu vực vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng. Ngày 22/3, khu vực đồng bằng Bắc bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 35-50%; các nơi khác ở Bắc bộ và khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 45-55%.

Nắng nóng diện rộng ở khu vực đồng bằng Bắc bộ, tỉnh Sơn La, Hòa Bình có khả năng kéo dài đến hết ngày 24/3; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và miền Đông Nam bộ kéo dài đến khoảng ngày 25/3.

Hè 2023: Nắng nóng sớm và gay gắt hơn

Trong khi đó theo dự báo, từ nửa cuối tháng 3/2023 có khả năng nắng nóng cục bộ xuất hiện ở khu Tây Bắc Bắc bộ, vùng núi phía Tây thuộc Bắc Trung bộ và tiếp tục duy trì ở khu vực Nam bộ; sau đó gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác của khu vực Bắc bộ, khu vực Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ vào tháng 4-5/2023.

Trong giai đoạn này, bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông, khoảng từ nửa cuối tháng 6 có khả năng bão hoặc ATNĐ xuất hiện trên khu vực Biển Đông và phù hợp với quy luật khí hậu.

Từ tháng 7-9/2023, số lượ ng bão/ATNĐ trên khu vực Biển Đông có khả năng tương đương với TBNN cùng thời kỳ (khoảng 4-5 cơn bão/ATNĐ trên khu vực Biển Đông) và có khả năng tác động đến các khu vực Bắc bộ và phía Bắc miền Trung.

Nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước trong tháng 4/2023 phổ biến cao hơn so với TBNN từ 0,5-1 độ C; riêng khu vực Tây Nguyên-Nam bộ thấp hơn khoảng 0,5 độ C. Từ tháng 5-6/2023 nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn khoảng 0,5 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Từ tháng 7-8/2023 nắng nóng tiếp tục xảy ra chủ yếu ở khu vực Bắc bộ và Trung bộ, cường độ nắng nóng có khả năng gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2022.

Nhiệt độ trên toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn khoảng 0,5-1 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.