Thời tiết diễn biến xấu do El Nino trở lại bất thường

ANTĐ - Từ nay tới cuối năm, Việt Nam sẽ còn phải đón 3-4 cơn bão ảnh hưởng tới đất liền, là một trong những thông tin dự báo vừa được Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết. 

Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, tính từ đầu năm tới nay, trên Biển Đông đã xuất hiện 3 cơn bão và một áp thấp nhiệt đới. Song, điều đáng quan tâm là thời tiết đang có sự thay đổi so với nhận định ban đầu. Cụ thể từ tháng 8 và 9-2012, hiện tượng El Nino sẽ bất ngờ quay trở lại, vì vậy diễn biến thời tiết, thủy văn trên phạm vi cả nước diễn biến rất phức tạp.

Do ảnh hưởng của El Nino, khả năng mùa mưa ở Bắc bộ, Tây Nguyên và Nam bộ kết thúc sớm hơn so với bình thường. Cần chủ động đề phòng bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp, mưa lớn trong thời đoạn ngắn, lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực, đặc biệt tại các khu vực miền núi thuộc Bắc bộ, Trung bộ và Tây Nguyên. Còn về nắng nóng, trong tháng 7 và 8-2012, các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ vẫn có khả năng xảy ra một số đợt, nhưng mức độ sẽ ít hơn, cường độ không gay gắt như tháng 6.