Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội

ANTD.VN -  Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 14/CSKT-P12 ngày 27/4/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Tòa nhà cao nhất TP.HCM dột sau trận mưa lớn

Tòa nhà cao nhất TP.HCM dột sau trận mưa lớn

ANTD.VN - Trong trận mưa lớn chiều 26/9, tòa nhà Bitexco tại trung tâm TP.HCM đã bị dột vì hệ thông mái xối của tòa nhà không thoát kịp, nước chảy tràn lan xuống nền nhà.
Đề xuất các mô hình, giải pháp chống ngập cho TP Hà Nội

Đề xuất các mô hình, giải pháp chống ngập cho TP Hà Nội

ANTD.VN - Chiều 7-8, UBND TP Hà Nội tổ chức hội thảo “Giải pháp phòng chống ngập” với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế để lắng nghe và chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình hiện đại hiệu quả phòng chống ngập và biến đổi khí hậu.  Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ trì hội thảo.
Mưa 280mm trong 5 giờ, Hà Nội kiểu gì cũng ngập trắng

Mưa 280mm trong 5 giờ, Hà Nội kiểu gì cũng ngập trắng

ANTĐ - Do lượng mưa quá lớn trong khoảng thời gian ngắn, Hà Nội không thể tránh được ngập úng cục bộ. Nội thành có thể thoát nước nhanh nhưng ở khu vực ngoại thành, các đường vành đai, nước sẽ rút chậm hơn.
223,87 triệu USD phát triển đô thị xanh

223,87 triệu USD phát triển đô thị xanh

ANTĐ - Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)” vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). 

Hơn 83% bãi rác đô thị không hợp vệ sinh

Hơn 83% bãi rác đô thị không hợp vệ sinh

ANTĐ - Thông tin trên được ông Nguyễn Tường Văn - Phó Cục trưởng Hạ tầng Kỹ thuật (Bộ Xây dựng) cho biết tại hội nghị đánh giá tình hình triển khai kết quả Diễn đàn đối tác phát triển Việt Nam (VDPF) diễn ra sáng 23-6. 
Không xây dựng thêm công trình sát hồ Tây

Không xây dựng thêm công trình sát hồ Tây

ANTĐ - Chiều 14-10, tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, các công trình cách hồ Tây 50m không được xây cao quá 12m.
Tạm định chỉ công trình gây úng ngập

Tạm định chỉ công trình gây úng ngập

ANTĐ - UBND quận Ba Đình vừa báo cáo UBND TP Hà Nội về việc giải quyết úng ngập nước thải tại tập thể B5 Giảng Võ (Báo An ninh Thủ đô đã có bài phản ánh). 
Cuộc sống đảo lộn vì úng ngập

Cuộc sống đảo lộn vì úng ngập

ANTĐ - Gần 20 ngày nay, hàng chục hộ dân ở nhà B5 Giảng Võ phải sống bầu không khí nồng nặc hôi thối do hệ thống thoát nước của khu nhà gặp sự cố khiến nước thải dềnh lên gây ngập lụt khiến sinh hoạt của nhiều hộ gia đình gặp khó khăn.
Tăng tốc dự án thoát nước Hà Nội

Tăng tốc dự án thoát nước Hà Nội

ANTĐ - Ngày 19-6, Đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - Dự án II. 
“Điểm đen” úng ngập: Nội thành giảm, ngoại thành tăng

“Điểm đen” úng ngập: Nội thành giảm, ngoại thành tăng

ANTĐ - Ngày 8-5, UBND TP Hà Nội đã cho ý kiến vào kế hoạch thoát nước nội thành Hà Nội mùa mưa 2014. Trong khi khu vực 4 quận nội thành cũ (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng) giảm được một số điểm úng ngập thì khu vực các đường vành đai lại xuất hiện thêm nhiều “điểm đen” mới.

Nước thải dội thẳng xuống đầu

Nước thải dội thẳng xuống đầu

ANTĐ - Được đưa vào sử dụng từ cuối những năm 70 của thế kỷ trước, nên hiện tại, nhà E4 khu tập thể trường ĐH Y (phường Trung Tự, quận Đống Đa) đã xuống cấp khá nghiêm trọng. Không những vậy, hệ thống dẫn nước thải treo lơ lửng trên đầu người dân ở khu nhà này còn khiến hàng chục hộ gia đình hàng ngày phải sống trong cảnh ô  nhiễm.

Sống chung với “bể phốt” lộ thiên

Sống chung với “bể phốt” lộ thiên

ANTĐ - Mặc dù được khởi công từ tháng 11-2012, nhưng đến thời điểm hiện tại, dự án “Cải thiện môi trường xung quanh mương thoát nước Thụy Khuê” hầu như vẫn trong tình trạng “giậm chân tại chỗ”. Sự chậm trễ của dự án này khiến tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực ngày càng nghiêm  trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân.