Thi Tốt nghiệp THPT 2012:

“Thở phào” môn Sử

ANTĐ - Ngày 3-6, gần 1 triệu thí sinh phần lớn cảm thấy áp lực kỳ thi giảm hẳn sau khi kết thúc 2 môn Địa lý và Lịch sử. Cách ra đề thi môn Lịch sử năm nay cũng làm thí sinh bớt ngại khi liên tiếp mấy năm gần đây môn này có trong danh sách môn thi tốt nghiệp.

Thí sinh đã bớt căng thẳng sau 4 môn thi đầu tiên


Môn Sử - sẽ ít điểm khá giỏi

Chiều 3-6, hơn 900.000 thí sinh đã kết thúc môn thi thứ 4 là môn Lịch sử. Đề thi được cho là khá dài, không đánh đố nhưng nhận định ban đầu là sẽ không có nhiều điểm khá giỏi. Giáo viên Lịch sử trường THPT Lê Quý Đôn cho biết, đề ra khá bám sát với chương trình nhưng với câu tự chọn, không ít thí sinh sẽ phải "cắn bút" vì không có kiến thức thực sự sẽ không “vẽ” ra được câu trả lời khi cả hai câu hỏi về lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới đều đòi hỏi thí sinh phải biết tổng hợp, phân tích dựa trên kiến thức bắt buộc. Nguyễn Mai Anh, thí sinh hội đồng thi trường THPT Việt Đức cho biết, đề năm nay không bắt học sinh phải nhớ số liệu ngày tháng và sự kiện nên học sinh nào cũng có thể làm được bài dù có làm được phần tự chọn hay không. Mai Anh cho biết, không chỉ thí sinh thi ban tự nhiên mà hầu hết các bạn của em đều cảm thấy bớt áp lực sau 4 môn thi đầu tiên. 

Sáng 4-6, thí sinh sẽ thi môn Toán (150 phút) và kỳ thi được khép lại bằng môn Ngoại ngữ (60 phút) vào buổi chiều. Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển, toàn bộ đáp án 6 môn thi sẽ được công bố ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng.

Giảm thí sinh vi phạm quy chế thi

Sau khi kết thúc môn Lịch sử, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, số liệu báo cáo từ các địa phương cho thấy tác dụng của việc gắn trách nhiệm giám thị với việc để thí sinh sử dụng tài liệu trong phòng thi đã phát huy khi tổng số thí sinh bị xử lý kỷ luật giảm hẳn so với ngày thi đầu. Theo đó, trong hai buổi thi ngày 3-6 không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế bị đình chỉ làm công tác thi, giảm 8 trường hợp so với ngày thi đầu tiên. Cả nước chỉ có 5 thí sinh  THPT bị đình chỉ thi, tăng 1 trường hợp so với ngày thi thứ nhất và 7 thí sinh GDTX bị đình chỉ thi, giảm 3 trường hợp so với ngày thi thứ nhất.  

Tuy nhiên theo ghi nhận thực tế, tại nhiều địa phương, tình trạng phao thi rải trắng sân trường, phòng thi vẫn xảy ra khá phổ biến sau khi kết thúc môn Lịch sử dù công tác dọn vệ sinh được các trường tích cực thúc đẩy để tránh bị lên báo. Điều này được các giám thị giải thích rằng thí sinh chỉ mang đi cho yên tâm, sau khi thi mới bỏ ra để đối chiếu chứ không phải là có sự thả lỏng trong công tác coi thi. 

Cũng trong ngày thi thứ hai, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp tục đi kiểm tra một số hội đồng thi tại Đông Anh và Mê Linh. Nhắc nhở ban chỉ đạo thi tại các địa phương này, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị tăng cường kiểm soát các điểm photo xung quanh khu vực diễn ra kỳ thi. Ngoài ra, do buổi tiếp theo diễn ra vào thứ hai đầu tuần nên việc đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc vào sáng thứ hai được Phó Chủ tịch UBND TP lưu ý.

Cuối ngày thi, phản ánh về tình hình thi ở Hà Nội, ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, Hà Nội có 70.834 thí sinh THPT tham dự môn thi Lịch sử, đạt 99,71%. Khối Giáo dục thường xuyên có 4.037 thí sinh đạt 97,96%. Tình hình các hội đồng thi diễn ra bình thường, không có biên bản về vi phạm quy chế. Có một thí sinh THPT ở trường Hữu nghị 80 chiều qua bị tai nạn phải bỏ thi. Như vậy đây là thí sinh thứ 2 phải bỏ thi vì gặp tai nạn giao thông trong quá trình tham gia kỳ thi.

Trên cả nước, tỷ lệ thí sinh đến dự thi ngày thứ 2 ổn định ở mức cao 99,24%. Tỷ lệ thí sinh không đến dự thi vẫn tiếp tục ở mức thấp, tương đương ngày thi thứ nhất tỷ lệ 0,76%, trong đó chỉ có 5 thí sinh không được dự thi do đến chậm quá 15 phút sau thời điểm tính giờ làm bài.