Thổ Nhĩ Kỳ xây căn cứ mới triển khai được 3.000 lính tại ở Qatar

ANTĐ - Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Qatar cho biết, nước này sẽ thiết lập một căn cứ quân sự tại Qatar, thuộc một phần trong thỏa thuận quốc phòng nhằm giúp hai nước đối phó với "những kẻ thù chung".

Việc thiết lập căn cứ này, thuộc một thỏa thuận được ký kết năm 2014 và được quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn hồi tháng 6-2015, sẽ tăng cường mối quan hệ với Qatar vào thời điểm bất ổn ngày càng gia tăng trong khu vực.

Cả hai nước này đều ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo tại Ấn Độ, ủng hộ cuộc chiến của lực lượng nổi dậy nhằm lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, chống lại ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Iran trong khu vực, và cùng lên án sự ủng hộ của Nga đối với quân đội của Tổng thống Assad ở Syria.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani 
Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Qatar Ahmet Demirok nói với Reuters rằng, 3.000 lính bộ binh sẽ được đồn trú tại căn cứ, cùng với các đơn vị không quân và hải quân, các huấn luyện viên quân sự và các lực lượng tác chiến đặc biệt.

Sau khi hoàn thành, căn cứ mới này sẽ trở thành một cơ sở quân sự có số quân triển khai ở nước ngoài lớn thứ 2 của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sau Bộ Tư lệnh Hòa bình của Thổ Nhĩ Kỳ tại Đảo Síp, và động cơ mở rộng này vẫn chưa rõ ràng.

Ông Demirok cho biết, hiện tại, có khoảng 100 binh lính Thổ Nhĩ Kỳ đang ở Qatar tham gia huấn luyện cho quân đội quốc gia vùng Vịnh này. Ông không cho biết khi nào căn cứ quân sự mới này sẽ hoàn thành.

Căn cứ "đa năng này" sẽ chủ yếu phục vụ làm địa điểm cho các cuộc huấn luyện quân sự. Thỏa thuận còn cho phép Qatar lựa chọn thiết lập căn cứ của chính họ trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, vị đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm.