- Mỹ phóng vệ tinh làm nhiệm vụ do thám tuyệt mật lên quỹ đạo
- Nga chuẩn bị ra mắt xe bọc thép mới dựa trên Tiger
- Nga thành lập hạm đội tàu phá băng đặc biệt để bảo vệ Bắc Cực
Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Đại tướng Dunford sẽ có chuyến thăm nước này vào ngày 31-7 sau khi điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ là Hulusi Akar.
Căng thẳng giữa Ankara và Washington tiếp tục leo thang vào hôm 29-7 vừa qua khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chỉ đích danh Tư lệnh Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) Joseph Votel về phe với những kẻ đảo chính.
Đáp trả lời cáo buộc này, tướng Votel khẳng định: "Mọi thông tin cho rằng tôi có liên quan đến cuộc đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn không chính xác”.
Tổng Tham mưu trưởng quân đội Mỹ, Joseph Dunford
Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần chỉ trích Mỹ vì không đồng ý dẫn độ giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen, người bị Ankara coi là chủ mưu vụ đảo chính. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ còn khẳng định rằng, nước này sẵn sàng gây chiến với bất kì nước nào về phe với giáo sĩ Gulen.
Không chỉ chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sự bức tức đối với Washington, nhiều nhóm người trung thành với Tổng thống Erdogan cũng đã tập trung biểu tình bên ngoài căn cứ Incirlik, nơi đang đặt máy bay và vũ khí hạt nhân chiến thuật của quân đội Mỹ. Một đám cháy cũng đã nổ ra tại căn cứ Izmir mà không quân Mỹ đang sử dụng ở miền tây Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 27-7 vừa qua.
Rất nhiều người cho rằng, quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với NATO và Mỹ sẽ không thể được duy trì với tình trạng người dân phản đối sự hiện diện quân sự của Mỹ bên trong lãnh thổ nước này như hiện nay.
Trong khi đó, giám đốc cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ (NI) James Clapper nhận định rằng, những diễn biến sau cuộc đảo chính chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc chiến chống khủng bố của liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Iraq và Syria.