Thổ Nhĩ Kỳ bổ nhiệm chỉ huy quân đội mới, bắt giữ 1.500 sĩ quan sau đảo chính

ANTĐ -Theo thông tin cập nhật mới nhất, 1.563 binh lính và sĩ quan quân đội có liên quan đến vụ đảo chính đêm 15-7 ở Thổ Nhĩ Kì đã bị bắt. Cùng với đó, 28 sĩ quan cấp tá và 5 cấp tướng cũng bị cách chức. 90 người đã thiệt mạng và 1.154 người khác bị thương tại Istanbul và Ankara.

Vào sáng 16-7 (giờ địa phương), Tổng thống Thổ Nhĩ Kì Tayipp Erdogan cho biết, cuộc đảo chính đã kết thúc và các lực lượng trung thành với ông đã nắm được quyền kiểm soát các cơ sở trọng yếu của quân đội và chính phủ. Mặc dù vậy, lực lượng đảo chính được cho là vẫn đang cố chống trả khi tiếng súng vẫn được nghe thấy ở một vài nơi của thành phố Istanbul và Ankara.

Thượng tướng Umit Dundar

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cũng mới bổ nhiệm quyền Tổng Tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ mới là Thượng tướng Umit Dundar, chỉ huy Quân đội số 1, vốn là một trong những lữ đoàn lục quân mạnh nhất của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Erdogan cho biết, ông không rõ số phận Tổng Tham mưu trưởng tiền nhiệm là ông Hulusi Akar. Trước đó, có thông tin người này bị lực lượng đảo chính bắt giữ làm con tin.

Ông Erdogan đã giữ chức Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2014 sau 11 năm làm thủ tướng quốc gia này. Vào năm 2010, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã dập tắt một âm mưu đảo chính sau khi kịp thời bắt giữ 300 kẻ có ý định làm việc này.

Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên của NATO và đồng minh quan trọng của Mỹ trong khu vực do cung cấp căn cứ để quân đội Mỹ triển khai chiến dịch không kích tại Syria. Nước này cũng đang là nơi đặt vũ khí hạt nhân của Mỹ với từ 50 đến 91 quả bom B61 tại căn cứ không quân Incirlik.