Thổ Nhĩ Kì đuổi việc 8.000 cảnh sát sau đảo chính

ANTĐ -Thổ Nhĩ Kì vừa đuổi việc 8.000 sĩ quan cảnh sát trên khắp cả nước, bao gồm cả những người ở thành phố Istanbul và thủ đô Ankara. 

Chính phủ Thổ Nhĩ Kì đã thanh lọc cả các cơ quan cảnh sát bất chấp việc đây là lực lượng có tham gia chống lại cuộc đảo chính vào hôm 15-7.

Lực lượng cảnh sát cũng nằm trong chiến dịch thanh lọc của chính phủ Thổ Nhĩ Kì

Lực lượng an ninh hiện nay vẫn đang tìm kiếm những binh sĩ có tham gia vào cuộc đảo chính ở nhiều thành phố lớn cũng như các khu vực nông thôn. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của chính phủ khẳng định rằng, không có nguy cơ xảy ra một cuộc đảo chính thứ 2.

“Bộ chỉ huy quân sự Thổ Nhĩ Kì đã chịu tổn thất nặng nề bởi cuộc đảo chính này nhưng vẫn đủ sức đảm bảo an ninh và mọi hoạt động giám sát”, quan chức trên cho hay.

Theo Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kì, 6.000 sĩ quan quân đội cũng đã bị bắt, trong đó có nhiều giới chức cấp cao nhưng một vài người cũng đã kịp chạy trốn ra nước ngoài.

Hôm 17-7, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã ra lệnh máy bay chiến đấu tuần tra không phận cả ngày lẫn đêm và sẵn sàng bắn hạ các trực thăng khả nghi.

Trong bài phát biểu trước người ủng hộ vào sáng ngày hôm nay 18-7, ông Erdogan khẳng định rằng, sau cuộc đảo chính, không còn lí do nào để trì hoãn việc khôi phục hình phạt tử hình, vốn đã bị loại bỏ khỏi hiến pháp nước này từ năm 2004.