Thợ cắt tóc thực hiện tội phạm, sau khi nghe lỏm được tiếng thì thào của bà chủ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tình cờ nghe được chị D. gọi điện thoại cho chồng nói về tài khoản mật khẩu thẻ tín dụng ngân hàng, đối tượng Nam đã nổi máu tham.

Đội Cảnh sát hình sự - CATP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam phối hợp với Đội 2 - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh vừa điều tra làm rõ vụ chiếm đoạt tài sản, mà thủ phạm là nam nhân viên 1 hiệu cắt tóc, làm đẹp.

Cơ quan Công an ghi lời khai của đối tượng Nam

Cơ quan Công an ghi lời khai của đối tượng Nam

Theo điều tra, ngày 13-9, CATP Phủ Lý nhận được trình báo của chị D (trú tại phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý) về việc tài khoản ngân hàng trên điện thoại bị mất số tiền 27 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, lãnh đạo CATP Phủ Lý đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, qua đó làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoài Nam (SN 2001, trú tại tổ 1, Phường Lê Hồng Phong), là "tác giả" vụ trộm.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nam khai nhận: quá trình làm thuê tại quán cắt tóc của chị D, Nam tình cờ nghe được bà chủ đọc mật khẩu điện thoại cho chồng.

Ngày 10-9, lợi dụng lúc chị D đang làm tóc cho khách và để điện thoại ở phòng khác, Nam đã mở điện thoại của chị D, tìm được mật khẩu tài khoản ngân hàng rồi chuyển 27 triệu đồng từ tài khoản của chị D sang tài khoản người quen của Nam. Vụ án đang được điều tra mở rộng.