Thiếu tướng Hải quân Trung Quốc bị điều tra tham nhũng

ANTĐ - Thiếu tướng Uông Ngọc (ảnh), người đứng đầu Bộ phận trang thiết bị của hạm đội Nam Hải thuộc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đang bị điều tra tham nhũng.

Thiếu tướng Hải quân Trung Quốc bị điều tra tham nhũng ảnh 1

Theo một thông cáo đăng trên trang web của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc, ông Uông đã bị loại khỏi Quốc hội từ tháng 9-2015 do “một số vi phạm kỷ luật đảng” - cụm từ ám chỉ tham nhũng.

Ông Uông Ngọc, 52 tuổi, là quan chức cao cấp mới nhất “ngã ngựa” trong chiến dịch truy quét tham nhũng trong PLA do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng từ khi trở thành Chủ tịch Quân ủy Trung ương cuối năm 2012.

Được biết, ông Uông quê ở tỉnh Hồ Bắc, tham gia hải quân năm 1987 khi 23 tuổi. Ông được xem là “ngôi sao đang lên” của quân đội Trung Quốc và từng được chỉ định làm kỹ sư cao cấp khi mới 27 tuổi, trở thành Thiếu tướng hải quân năm 2007.

Ít nhất 14 tướng lĩnh và lãnh đạo cấp cao quân đội Trung Quốc đã bị điều tra trước khi diễn ra phiên họp Quốc hội của nước này năm ngoái.