Thiếu thước đo giáo dục

ANTĐ - Hiện nay, tình trạng trẻ vị thành niên gây án diễn biến khá phức tạp. Đôi khi, chỉ vì những lý do vớ vẩn, hoặc xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt với các bạn cùng trang lứa, cũng có thể xảy ra án mạng. 

Câu chuyện đau lòng về vụ nữ sinh lớp 9 dìm chết bạn cùng lớp tại tỉnh Hưng Yên mới đây, là một ví dụ. Thấy các bạn, trong đó có người bạn thân nhất bỗng dưng thờ ơ, xa lánh mình, nữ sinh lớp 9 đã rủ bạn đi chơi, rồi đưa ra hồ nước để thực hiện hành vi giết người dã man. 

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, số vụ trẻ vị thành niên gây án đặc biệt nghiêm trọng chiếm đa số trong các vụ án xảy ra gần đây. Tính chất phạm tội tuy khác nhau, nhưng đều rất manh động, liều lĩnh và quyết tâm phạm tội đến cùng. Tại một số nơi, hoạt động cướp tài sản diễn biến phức tạp và 2/3 số đối tượng phạm tội bị bắt giữ đều là trẻ vị thành niên. Nguyên nhân do đâu dẫn đến tình trạng này? - Theo các nhà phân tích tâm lý tội phạm và nhiều cán bộ điều tra những vụ án có yếu tố trẻ vị thành niên gây án đánh giá: Trẻ vị thành niên vẫn còn chưa hoàn thiện đầy đủ ý thức với cuộc sống. Do vậy, chúng chưa thể định hình rõ phong cách, lối sống và vẫn tồn tại trong đầu những suy nghĩ đơn giản, thờ ơ, bất cần. Xã hội hiện nay đang phát triển rất mạnh mẽ.

Kéo theo đó là những hệ lụy từ internet như game bạo lực, web sex hay những trò chơi thiếu lành mạnh được du nhập từ thế giới “ảo”, cuốn hút trẻ vị thành niên. Nói như vậy không có nghĩa là đổ lỗi hết cho những nguyên nhân khách quan, mà chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận những yếu tố chủ quan đã dẫn đến hành động dại dột của con trẻ. Đó là sự buông lỏng quản lý giáo dục con em từ phía gia đình, nhà trường và các tổ chức xã hội. Chúng ta mới chỉ dạy dỗ con trẻ nặng về lý thuyết mang tính chất giáo điều, chứ không trang bị cho chúng những bài học rút ra từ kinh nghiệm trong thực tiễn cuộc sống. Bên cạnh đó, vẫn còn thiếu rất nhiều những kiến thức xã hội. Bao nhiêu sự thiếu hụt đó là nguồn gốc những vụ án đau lòng vẫn xảy ra, mà thủ phạm là trẻ vị thành niên.