Thiếu nữ 17 tuổi cùng bạn trai thiết lập đường dây mại dâm qua zalo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thuê phòng trọ ăn ở cùng nhau, nhưng Vi và bạn trai nhanh chóng "kẹt" tiền nên thiết lập đường dây mại dâm qua zalo.

Ngày 4-11, đưa Vũ Khánh Vi (SN 2003, lúc phạm tội 17 tuổi, 1 tháng 3 ngày; trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) ra xét xử phúc thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định chấp nhận kháng cáo của thiếu nữ này. Theo đó, bị cáo Vi chỉ phải chấp hành 15 tháng tù (hưởng án treo) về tội "Môi giới mại dâm".

Liên quan đến vụ án còn có Hoàng Văn Thanh (SN 1990, trú ở tỉnh Bắc Giang); Nguyễn Thị Chỉnh (SN 1999, trú tỉnh Hải Dương) đã lần lượt bị cấp tòa sơ thẩm áp dụng 42 tháng tù và 36 tháng tù cùng về tội "Môi giới mại dâm". Tuy nhiên, người này không kháng cáo và không bị kháng nghị.

Phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Vũ Khánh Vi.

Phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Vũ Khánh Vi.

Tại phiên tòa phúc thẩm, nội dung vụ án được làm rõ, tối 26-12-2020, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) tiến hành kiểm tra hành chính một nhà nghỉ thuộc phường Cầu Diễn phát hiện quả tang 2 đôi nam nữ mua bán dâm.

Tiến hành điều tra, cơ quan công an xác định, đầu tháng 12-2020, Hoàng Văn Thanh từ Thái Nguyên về Hà Nội tìm việc làm thì gặp Vũ Khánh Vi. Do quen biết từ trước nên Khánh và Vi thuê nhà trọ ở quận Thanh Xuân ăn ở cùng nhau.

Vì không có tiền ăn tiêu nên cặp đôi này nảy sinh ý định môi giới mại dâm. Thiếu nữ 17 tuổi và bạn trai bàn bạc, thống nhất, Vi chịu trách nhiệm tìm khách mua dâm, còn Thanh sẽ cung cấp gái bán dâm. Sau đó, Thanh giới thiệu Lò Thị Chỉnh cho Vi qua zalo "Chinh Baby".

Trưa 26-12-2020, Hà Duy Khánh (SN 1998) rủ người bạn tên Lương (cùng trú ở Phú Thọ) vào mạng zalo tìm gái bán dâm. Các thanh niên này sau đó tìm và đặt 3 gái bán dâm qua zalo "Ngọc Huyền".

Cùng thời điểm, Vi đăng nhập vào nhóm nhóm zalo "Mỹ nhân Hà Nội" thì thấy tài khoản zalo "Ngọc Huyền" đăng tin cần tìm 3 gái bán dâm với giá 4 triệu đồng/người/lượt. Tức thì Vi nhận lời cung cấp gái bán dâm cho zalo "Ngọc Huyền".

Thống nhất cuộc mua bán dâm, Vi nói lại với bạn trai và Thanh nhanh chóng thông báo để Chỉnh điều gái bán dâm. Cặp đôi Thanh, Vi cũng "chốt" giá 3 triệu đồng/người/lượt với Chỉnh.

Ngay sau đó, Chỉnh gửi số tài khoản để Thanh chuyển tiền, đồng thời gửi kèm theo hàng loạt hình ảnh "mát mẻ" về gái bán dâm để Vi chuyển cho khách lựa chọn. Hà Duy Khánh và người bạn sau đó chọn 2 gái bán dâm là Hoàng Thu Thảo và Tằng Thị Thúy.

Đến khoảng 17h cùng ngày, Thảo và Thúy đến một quán cafe ở khu đô thị HD Mon (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) gặp khách mua dâm. Ít phút sau, Thanh cũng có mặt tại đây để thu 8 triệu đồng mua dâm từ Khánh và người bạn anh này.

Khi 2 đôi nam nữ đang trong giai đoạn hoàn tất việc mua bán dâm tại một nhà nghỉ thuộc phường Cầu Diễn, thì bị lực lượng Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện đưa về trụ sở làm rõ. Từ lời khai của khách cùng gái bán dâm, cặp đôi môi giới mại dâm và đồng phạm nhanh chóng bị bắt giữ.

Mở tòa phúc thẩm xét xử Vũ Khánh Vi, TAND TP Hà Nội nhận thấy thiếu nữ này thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và ở thời điểm phạm tội chưa đủ tuổi trưởng thành nên đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo, chuyển từ 15 tháng tù giam sang cho hưởng án treo.