Thiếu nhân lực trong phòng chống tội phạm môi trường

ANTĐ - Nguy cơ ảnh hưởng lớn, gây biến đổi khí hậu và nước biển dâng được Cục trưởng Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm (PCTP) về môi trường, Thiếu tướng, TS Nguyễn Xuân Lý nêu ra từ rất nhiều hoạt động kinh tế, lĩnh vực đời sống sinh hoạt. 

“Hơn 3.000 làng nghề đang hoạt động trên toàn quốc nhưng tất cả đều chưa có hệ thống xử lý nước thải. Cảnh sát môi trường cũng phát hiện rất nhiều vụ nhập các thiết bị công nghệ cũ của các nước gây ô nhiễm nghiêm trọng kể cả thiết bị y tế. Chúng tôi đã từng đo được cường độ phóng xạ thiết bị chụp cắt lớp của một bệnh viện mới nhập về cao gấp 33 lần cho phép. Ngay như môi trường biển cũng bị xâm hại nghiêm trọng với việc phá dỡ tàu cũ, đổ dầu cặn xuống biển, khai thác khoảng sản, san hô, dầu khí... đều ảnh hưởng rất lớn đến hệ sinh thái biển”.

Cũng theo Thiếu tướng, TS. Nguyễn Xuân Lý, Việt Nam đang có nguy cơ trở thành bãi rác thải công nghiệp của các nước phát triển với việc nhập khẩu trái phép chất thải dưới hình thức phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Trong khi đó, vấn đề quản lý, xử lý chất thải nguy hại đang bị buông lỏng với hơn 70 doanh nghiệp được cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại nhưng phần lớn chỉ sử dụng thiết bị kỹ thuật và công nghệ lạc hậu, thậm chí không xử lý mà đem chôn lấp trái phép, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe người dân.

Theo Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND, tính trong 3 năm gần đây lực lượng cảnh sát PCTP môi trường đã xử lý trên 8.500 vụ vi phạm, xử phạt 885 tỷ đồng. Các vụ việc được tập trung vào các vi phạm như chặt phá rừng phòng hộ, phát thải khí thải chưa xử lý ra môi trường tại các nhà máy xí nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất... Tuy việc bảo vệ môi trường đang được coi là nhiệm vụ quan trọng với tính chất toàn cầu nhưng một trong những khó khăn đối với lực lượng công an, đặc biệt là cảnh sát PCTP về môi trường là quyền hạn pháp lý chưa đủ mạnh. Trong khi đó, với số lượng hạn chế, thiếu trang thiết bị, các lực lượng liên quan trong công tác bảo vệ môi trường như thanh tra môi trường, kiểm lâm, kiểm ngư khó có thể phát hiện vi phạm của số lượng lớn các cá nhân, doanh nghiệp.

Thiếu tướng, TS. Nguyễn Xuân Lý xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm quan trọng của lực lượng cảnh sát trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng là tập trung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nguồn nhân lực và đội ngũ cán bộ cảnh sát PCTP về môi trường, có đủ trình độ, kiến thức chuyên môn đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường. “Đây là nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi Học viện CSND, Đại học CSND cũng như hệ thống các trường công an cần hết sức quan tâm đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực. Trong đó, công tác đào tạo không chỉ học trên giảng đường mà phải tăng cường thực hành, bám sát thực tế”, Thiếu tướng Nguyễn Xuân  Lý nhấn mạnh.