“Thiết quân luật” mùa World Cup

ANTĐ - Lo ngại cầu thủ xuống thể lực vì thức đêm, hoặc tham gia cá độ trong suốt thời gian diễn ra World Cup, các CLB đều chủ trương siết chặt quản lý. Tuy vậy, mỗi đội bóng lại có cách quản quân riêng.

CLB Thanh Hóa giám sát cầu thủ nghiêm ngặt mùa World Cup. Ảnh: Bảo lâm

Những mùa World Cup trước, V-League được nghỉ cả tháng khiến nhiều đội bóng lo ngay ngáy vì không quản lý được cầu thủ khi họ về địa phương. Nhưng năm nay, các đội ở V-League chỉ được nghỉ 2 tuần (từ 22-6 đến 6-7) nên đa số đều cho cầu thủ tập liên tục, không nghỉ phép. Điều này giúp các đội quản lý cầu thủ của mình dễ hơn, tránh xa tệ nạn mùa World Cup. Ông Nguyễn Quốc Hội - Chủ tịch CLB Hà Nội T&T cho biết, ngoài việc thường xuyên giáo dục cầu thủ, dịp World Cup này, CLB nghiêm cấm cầu thủ giao du, liên lạc dưới mọi hình thức với dân “độ” bên ngoài. Nghiêm ngặt hơn là cách quản quân của CLB Thanh Hóa. HLV Mai Đức Chung cho biết: “Số điện thoại của các cầu thủ lẫn thành viên BHL đội đều được đặt dưới sự giám sát của công an Thanh Hóa. Đây là cách giúp đội tránh được nạn cá độ”. Lo ngại vấn đề thể lực cầu thủ giảm sút nếu ham xem World Cup (các trận đấu World Cup diễn ra từ 23h tối đến 7h sáng hôm sau), CLB SHB Đà Nẵng yêu cầu cầu thủ phải tắt tivi vào ban đêm, không được xem bất kỳ trận nào trực tiếp mà chỉ được xem phát lại vào hôm sau.

Khác với những quy định nghiêm ngặt trên, nhiều đội bóng lại quản lý cầu thủ dựa trên giáo dục, kêu gọi ý thức tự giác. Ông Nguyễn Hồng Thanh - Chủ tịch CLB SLNA cho biết, lãnh đạo đội chủ trương tạo điều kiện cho cầu thủ được xem một số trận đấu hấp dẫn tại World Cup với tinh thần học hỏi chuyên môn. “Mỗi phòng (2 cầu thủ) đều có trang bị tivi. Họ có thể xem hoặc rủ đồng đội xem cùng những trận đấu được lãnh đạo đội cho phép. Chúng tôi cũng sẽ linh hoạt cho cầu thủ được nghỉ tập sáng hôm sau để ngủ bù. Tuy nhiên chiều vẫn phải ra sân tập bình thường”, ông Thanh cho hay. Nói về tình trạng cá độ có thể len lỏi vào đội bóng, Chủ tịch Nguyễn Hồng Thanh chia sẻ: “Tôi nói thẳng với các cháu, rằng nếu ai đó cá độ sẽ lọt ngay vào tầm ngắm của cơ quan công an. Đã, đang và sẽ có rất nhiều đường dây cá độ bị triệt phá. Và chỉ cần ai tham gia sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. CLB đã có quy định rồi, anh nào tham gia cá độ, đánh bạc sẽ bị kỷ luật, nặng hơn là đuổi khỏi đội”. 

ĐTLA - đội bóng xưa nay cầu thủ nổi tiếng là ngoan, có cách quản quân rất thực tế. Ông Võ Thành Nhiệm - Chủ tịch CLB, cho biết: “Dịp World Cup tới, ĐTLA phải thi đấu liên tục cả ở Cúp quốc gia và V-League. Ở V-League, chúng tôi đang đối mặt cuộc chiến trụ hạng rất căng thẳng, mỗi trận đều là chung kết. Chúng tôi xác định đá hết mình cả 2 mặt trận để không phụ lòng khán giả. Lịch đá dày nên chắc chắn không có chuyện nghỉ tập”. Theo ông Nhiệm, lãnh đạo đội chủ trương nhắc nhở là chính, còn tự thân cầu thủ phải ý thức việc mình làm. “Mỗi trận thắng của đội được thưởng 300 triệu đồng, trận nào thắng khó thì còn thưởng thêm 50-100 triệu đồng nữa. Tiền thưởng luôn trả đúng hẹn. Khung thưởng cũng rõ ràng. Cầu thủ đá chính hưởng cao nhất, dự bị thấp hơn, cầu thủ không có tên trong danh sách đăng ký trận đấu còn ít hơn nữa. Nên anh nào mải mê World Cup để ảnh hướng tới thể lực, phong độ để mất suất đá chính thì mất tiền thưởng, thiệt thân anh ta thôi”, ông Nhiệm nói.