Thiết kế ý tưởng cầu Trần Hưng Đạo nhận giải thưởng “Dự án tương lai của năm”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Ashui Awards 2022 (lần thứ 11) vừa chính thức công bố kết quả bình chọn 10 danh hiệu trong lĩnh vực Xây dựng tại Việt Nam. Theo đó, thiết kế ý tưởng cầu Trần Hưng Đạo được trao giải thưởng “Dự án tương lai của năm”.

Do liên danh Takashi Niwa Architects + Chodai & Kiso-Jiban Việt Nam + Chodai Japan + NH Village thiết kế, Infinity Hanoi là ý tưởng cho cây cầu Trần Hưng Đạo với hình ảnh sóng lượn liên tục nối từ hai bờ mang biểu tượng bất tận về không gian và thời gian của Hà Nội, thể hiện tính hiện đại và thẩm mỹ. Cây cầu này được thiết kế có nhiều không gian cho người đi bộ và xe đạp có thể tiếp cận và ngắm nhìn dòng sông, với mục tiêu sự gắn kết Hà Nội với sông Hồng, và kỳ vọng Hà Nội sẽ trở thành thành phố ven sông có một không hai.

Ý tưởng cho cây cầu Trần Hưng Đạo với hình ảnh sóng lượn liên tục nối từ hai bờ mang biểu tượng bất tận về không gian và thời gian của Hà Nội, thể hiện tính hiện đại và thẩm mỹ

Ý tưởng cho cây cầu Trần Hưng Đạo với hình ảnh sóng lượn liên tục nối từ hai bờ mang biểu tượng bất tận về không gian và thời gian của Hà Nội, thể hiện tính hiện đại và thẩm mỹ

Danh hiệu "Kiến trúc sư của Năm" thuộc về KTS Nguyễn Xuân Minh - người sáng lập và là kiến trúc sư trưởng công ty Kiến trúc BHA. Kiến trúc của Nguyễn Xuân Minh và BHA luôn gắn liền với Ánh sáng, Không gian và Nơi chốn. Ánh sáng là chất liệu của kiến trúc. Và bản chất kiến trúc, theo Xuân Minh đó là tạo lập không gian. Anh luôn thiết kế những khoảng chuyển tiếp, khoảng mở, những khoảng không gian không rõ ràng về công năng. Nơi chốn, đó là văn hóa sống, tập quán sinh hoạt của người dân, là khí hậu, là cảnh quan, là điều kiện kinh tế nơi nó tồn tại. Một số dự án tiêu biểu của BHA gồm: M house (Huế), Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế, Nhà nguyện Khâm Mạng ở Huế (từng giành danh hiệu "Công trình của Năm" - Ashui Awards 2017), Trường Liên cấp Quốc tế Ischool Quảng Trị, Trường quốc tế SNA Marianapolis – Biên Hòa Campus (giành danh hiệu "Công trình của Năm" - Ashui Awards 2022)...

KTS Nguyễn Xuân Minh - người sáng lập và là kiến trúc sư trưởng công ty Kiến trúc BHA

KTS Nguyễn Xuân Minh - người sáng lập và là kiến trúc sư trưởng công ty Kiến trúc BHA

Danh hiệu "Công trình của Năm" thuộc về Trường quốc tế SNA Marianapolis – Biên Hòa Campus do BHA Architects thiết kế. Công trình được định nghĩa bằng sự chuyển động trong kiến trúc. Số lượng modul được tính toán và hình thành dựa trên diện tích tiêu chuẩn tối ưu của các phòng học, đồng thời được bố trí xếp chồng lên nhau trên mặt bằng chữ U đi từ thấp đến cao, chủ đích hướng tầm nhìn vào bên trong nhằm hạn chế tối đa sự tác động của các công trình lân cận. Cách tiếp cận này giúp tạo ra một khu vườn mở bên trong dành cho các hoạt động thể dục thể thao cũng như nâng cao các trải nghiệm ngoài trời cho học sinh ở mọi vị trí và độ cao. Tất cả hướng tới một môi trường giáo dục năng động, kết nối và nhân bản.

Danh hiệu "Công trình của Năm" thuộc về Trường quốc tế SNA Marianapolis – Biên Hòa Campus do BHA Architects thiết kế

Danh hiệu "Công trình của Năm" thuộc về Trường quốc tế SNA Marianapolis – Biên Hòa Campus do BHA Architects thiết kế

Danh hiệu "Nhà ở của Năm" thuộc về Bình Thuận House do MIA Design Studio thiết kế. Công trình với nguồn ngân sách hạn chế đi cùng những nhu cầu căn bản cho cuộc sống của một gia đình trẻ, đã đặt ra định hướng về việc tiếp cận kiến trúc một cách thực tế, không rườm rà và mang tính chủ động cao. Thiết kế bên trong ngôi nhà ban đầu sẽ là những khung rỗng ba chiều được module hóa sao cho chủ nhân có thể phát triển thêm nhu cầu sử dụng về sau một cách dễ dàng hơn mà không làm phá đi tổng thể chung. Ngôi nhà được tổ chức ánh sáng tự nhiên, thông gió tự nhiên, và cấu trúc những khoảng trống công năng cần thiết cho nhu cầu sử dụng cũng như giao thông lưu chuyển bên trong, từ đó cấu trúc luôn cả hành vi và cuộc sống của người sử dụng. Một điều thú vị nữa là công trình được thiết kế và thi công trong thời điểm cách ly mùa dịch Covid nên các kiến trúc sư đã đưa ra hướng thiết kế sao cho có thể truyền đạt và làm việc từ xa với đội ngũ thợ xây dựng địa phương.

Danh hiệu "Nhà ở của Năm" thuộc về Bình Thuận House do MIA Design Studio thiết kế

Danh hiệu "Nhà ở của Năm" thuộc về Bình Thuận House do MIA Design Studio thiết kế

Danh hiệu "Dự án Chung tay của Năm" thuộc về Điểm trường mầm non và tiểu học Lùng Vài được xây dựng trên vùng núi cao, gió lạnh ở xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, nơi sinh sống của dân tộc Mông. Điểm trường do Văn phòng kiến trúc 1+1>2 thiết kế, xây dựng từ nguồn kinh phí từ thiện của Công ty cổ phần xây dựng kiến trúc AA Corporation (TPHCM) với quy mô 600m2, gồm 3 phòng học, một phòng nghỉ giáo viên, một bếp ăn, nhà vệ sinh, sân chơi và đồ dùng học tập. Dự án được tận dụng các nguyên vật liệu tại chỗ khác nhau kết hợp ứng dụng khoa học kỹ thuật để các vật liệu có chất lượng hơn, bền vững hơn. Trường sử dụng đất san lấp mặt bằng, đất bạc mầu, kết hợp với phụ gia để trình tường. Mái sử dụng khung thép và tôn 3 lớp nhiều màu, có độ bền cao, che mưa nắng, cách nhiệt tốt, đảm bảo công tác vận chuyển trên địa hình đồi núi và mang tính thẩm mỹ, hài hoà trong khung cảnh.

Điểm trường mầm non và tiểu học Lùng Vài được xây dựng trên vùng núi cao, gió lạnh ở xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Điểm trường mầm non và tiểu học Lùng Vài được xây dựng trên vùng núi cao, gió lạnh ở xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Bên cạnh đó, Ashui Awards 2022 còn có các danh hiệu được trao như: "Nhà thầu của Năm" thuộc về Công ty CP gỗ An Cường. Danh hiệu "Chủ đầu tư của Năm" thuộc về Masterise Homes. Danh hiệu "Hãng Kỹ thuật của Năm" thuộc về Panasonic Việt Nam. Danh hiệu "Xây dựng Xanh của Năm" thuộc về The Kaleidoscope do Inrestudio thiết kế. Danh hiệu "Nội thất của Năm" thuộc về dự án Mr Green’s Office do MIA Design Studio thiết kế.

Danh hiệu "Xây dựng Xanh của Năm" thuộc về The Kaleidoscope do Inrestudio thiết kế

Danh hiệu "Xây dựng Xanh của Năm" thuộc về The Kaleidoscope do Inrestudio thiết kế

Lễ trao giải thưởng Ashui Awards 2022 và triển lãm sẽ được tổ chức vào ngày 11/02/2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là mùa giải Ashui Awards lần thứ 11, kể từ cuộc bình chọn được tổ chức lần đầu tiên năm 2012. Hệ thống giải thưởng này được ví như “Oscars lĩnh vực Xây dựng tại Việt Nam”, nhằm mục đích tôn vinh các kiến trúc sư có những tác phẩm xuất sắc, là tấm gương hành nghề của giới kiến trúc sư, khẳng định vai trò của kiến trúc sư trong xã hội; tôn vinh những công trình kiến trúc mới có giá trị; tôn vinh những nhà thầu uy tín, các hãng kỹ thuật xây dựng có chất lượng chuyên môn cao, và các chủ đầu tư, nhà phát triển bất động sản có nhiều đóng góp nổi bật cho xã hội; góp phần định hướng phát triển bền vững ngành Xây dựng tại Việt Nam.