Thiết giáp Nga bất khả xâm phạm với hệ thống phòng vệ siêu hạng

ANTĐ - Các xe tăng, xe thiết giáp Nga hiện được coi là thuộc loại hiện đại và có khả năng tự vệ tốt nhất thế giới, khi được trang bị cả các hệ thống phòng thủ chủ động lẫn bị động tiên tiến.

Gần đây, trên mạng Internet đã xuất hiện đoạn video với hình ảnh về cuộc thử nghiệm chiếc xe bọc thép BMP-3M của Nga tại thao trường của một quốc gia Ả Rập. Khi một quả tên lửa chống tăng được bắn thẳng vào chiếc xe thiết giáp, hệ thống Shtora làm cho tên lửa phải đổi hướng.

Xe bọc thép BMP-3 do nhà máy Kurganmashzavod sản xuất, được bảo vệ tốt nhất trong dòng xe bọc thép hiện đại. Nó được trang bị hệ thống phòng thủ tích cực giống như hệ thống phòng thủ Shtora đã kể đến ở trên.

Tuy nhiên, phiên bản nâng cấp BMP-3M đã được lắp đặt hệ thống phòng thủ Shtora thế hệ mới, nâng khả năng phòng vệ của nó mạnh gấp nhiều lần thế hệ cũ, giúp xe tăng-thiết giáp Nga trở nên bất khả xâm phạm trước các loại súng, tên lửa chống tăng từ mặt đất và máy bay trực thăng.

Xem clip thiết giáp BMP-3M Nga dùng hệ thống phòng thủ Shtora thế hệ mới để đánh lạc hướng tên lửa chống tăng:

Tuy nhiên, các xe thiết giáp Nga cũng được trang bị những hệ thống phòng thủ hoạt động trên nguyên tắc khác, đó là khả năng đánh chặn, tức là tiêu diệt tên lửa chống tăng địch. Phiên bản nâng cấp BMP-3M có thể được trang bị hệ thống phòng thủ tích cực Arena-E.

Hệ thống này không chỉ phát hiện mục tiêu từ khoảng cách xa và làm tên lửa lệch đường bay mà còn tiêu diệt chúng bằng đạn đánh chặn đặc biệt. Tất cả các hoạt động cần thiết được thực hiện trong chế độ tự động sau khi nhận được tín hiệu từ thiết bị radar được lắp đạt trên xe chiến đấu.

Xem clip hệ thống Arena-E đánh chặn tên lửa chống tăng: